(HBĐT) - Sau 6 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, bên cạnh sự tuân thủ, chấp hành nghiêm của đại bộ phận người dân, vẫn còn có một số hiện tượng chủ quan, lơ là trong thực hiện cách ly xã hội.


Người dân xã Phú Thành (Lạc Thủy) được lực lượng phòng, chống dịch xã tuyên truyền, nhắc nhở đeo khẩu trang đúng cách khi ra ngoài.

Những ngày này, chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tuyến quốc lộ 6 và quốc lộ 15 trên địa bàn huyện Mai Châu đã được thành lập và đi vào hoạt động 24/24h, nhằm kiểm soát tình hình giãn cách xã hội, khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế... Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với mô hình tuyên truyền trực quan tại các nơi công cộng, tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16. Theo đồng chí Đặng Mai Sơn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ không cần thiết đều đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, vẫn còn một số người dân chưa đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang không đúng cách khi đi chợ, nơi công cộng. Việc xử lý ở mức độ tuyên truyền, nhắc nhở.

Trên địa bàn huyện Lương Sơn đã thành lập, đưa vào hoạt động 35 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm và các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Từ gia đình, cộng đồng, nơi công sở đang cơ bản thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, trừ những trường hợp thực sự cần thiết, trực chiến đấu, trực cơ quan. Với người dân đã tích cực chấp hành cách ly tại nhà, chỉ ra đường khi có việc cần thiết và đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, qua báo cáo của lực lượng chức năng , kể từ ngày 1/4 đến nay, vẫn còn hàng trăm lượt người dân qua các chốt kiểm soát chưa đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách, đi ra ngoài với lý do không thực sự cần thiết được tuyên truyền, nhắc nhở.

Theo đánh giá của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 6 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, 10/10 huyện, thành phố đều cơ bản thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Một số địa phương như Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu, Đà Bắc đã dừng hoạt động của các chợ phiên, tạm hoãn các đám cưới, đám hỏi trong thời gian này. Hiện tượng một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là về ý thức phòng, chống dịch như bán hàng, đi chợ không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng các huyện, thành phố trước hết là tuyên truyền, nhắc nhở. Trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ xử phạt theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Sự chủ quan, lơ là trong ý thức, hành động của mỗi người sẽ khiến tình hình dịch bệnh phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ lan rộng ra cộng đồng. Trong lúc này, người dân cần tuân thủ thực hiện 10 biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng; luôn đeo khẩu trang khi đ ra ngoài, kể cả khi làm việc; luôn dừng cách xa người khác 2 m; luôn rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn, nhất là sau khi sờ tay vào bất cứ vật dụng nào, sau khi gặp, nói chuyện với người khác và khi về nhà; không bắt tay khi gặp người khác, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng; thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, giữ ấm vùng ngực, cổ, uống nước ấm; thay quần áo khi về nhà, quần áo thay ra cần được ngâm với xà phòng; ăn uống đủ chất, ăn chín, uống chín, tập luyện thể thao phù hợp, sinh hoạt lành mạnh; thường xuyên vệ sinh, giữ thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc; nếu phải cách ly thì phải ở nhà, hạn chế gặp người trong nhà, thực hiện theo các hướng dẫn cách ly của cơ quan y tế; không nên đến cơ sở y tế nếu không phải cấp cứu, hỏi cán bộ y tế bằng điện thoại hoặc qua mạng trước khi muốn đi khám bệnh; khai báo y tế thông qua ứng dụng Ncovi cho mình và cho người thân trong nhà; theo dõi sức khỏe hàng ngày và báo ngay cho cơ quan y tế hoặc trên ứng dụng Ncovi; không mời khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác trong thời gian có dịch. 


 Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục