(HBĐT) - Ngày 5/1, Đoàn công tác của BCĐ Tây Bắc do đồng chí Nguyễn Cảnh Việt, Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Lạc Sơn và Tân Lạc. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở LĐ,TB&XH và lãnh đạo hai huyện.

 

Trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, tại tỉnh Hòa Bình, BCĐ Tây Bắc đã tặng 400 suất quà cho 400 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã: Chí Thiện, Phú Lương (Lạc Sơn); Lỗ Sơn, Gia Mô (Tân Lạc). Mỗi hộ được nhận 500 nghìn đồng tiền mặt.

 

Đồng chí Nguyễn Cảnh Việt, Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc cùng lãnh đạo huyện Tân Lạc tặng các suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Gia Mô

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến tặng quà tại hai xã Chí Thiện (Lạc Sơn) và Gia Mô (Tân Lạc), trao quà cho 10 hộ gia đình đại diện của mỗi xã 500 nghìn đồng kèm theo suất quà là các nhu yếu phẩm sinh hoạt. Đồng thời, tặng mỗi xã một phần quà trị giá 5 triệu đồng.

 

Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân 2 huyện Lạc Sơn và Tân Lạc đã làm được trong thời gian qua, đồng thời, tiếp thu và chia sẻ những khó khăn của địa phương. Đồng chí cho biết: thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ trong Tết Nguyên đán năm nay, BCĐ Tây Bắc sẽ nỗ lực cùng chung tay lo cho nhân dân tết no ấm, đặc biệt không để các hộ nghèo, hộ khó khăn phải chịu đói. Hy vọng rằng, các phần quà nhỏ sẽ có giá trị động viên tinh thần to lớn, góp phần cho nhân dân vui tết cổ truyền của dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến nhân dân 2 huyện, vui tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ấm áp, lành mạnh và an toàn.

 

Lạc Sơn và Tân Lạc là hai huyện khó khăn của tỉnh Hòa Bình, kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Huyện Lạc Sơn là huyện 30A hiện còn trên 31% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều); huyện Tân Lạc còn trên 27% tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt trên 34 triệu đồng/người/năm. Cùng với sự quan tâm của Trung ương và địa phương, hiện 2 huyện đang tích cực tập trung chỉ đạo chăm lo cho đời sống của nhân dân, đảm bảo đón tết no ấm, vui tươi và tiết kiệm.

 

                                                                         Thanh Sơn

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục