(HBĐT) - Mỗi dịp Tết đến, xuân về, ai cũng mong muốn được quây quần bên gia đình, chia sẻ những phút giây sum họp. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều mảnh đời bất hạnh, đó là những cụ già đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn phải sống trong cảnh neo đơn, nghèo khó, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Với mong muốn giúp các cụ có được cái Tết ấm áp và ý nghĩa, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về NCT nghèo, cô đơn.

 

Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có 16.056 được hưởng trợ cấp xã hội và bảo trợ xã hội theo quy định, trong đó, 5.920 NCT là đối tượng cô đơn, tàn tật; 10.136 NCT từ 80 tuổi trở lên. Trong đó, nhiều người phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Với phương châm không để cho NCT nghèo không có Tết, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã vận động các nguồn xã hội hóa và từ nguồn quỹ toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho NCT. Tính đến thời điểm này, Hội đã vận động các tổ chức xây mới và sửa chữa 69 nhà tình thương cho NCT khó khăn, đây là hoạt động có ý nghĩa bởi qua hoạt động này, nhiều NCT được đón Tết trong ngôi nhà khang trang hơn. Ngoài ra phối hợp với Hội CTĐ, UB MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên NCT khó khăn thông qua các kênh hỗ trợ của các quỹ từ thiện, nhà hảo tâm. Hội đã tham mưu cho Hội đồng quản lý quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” tỉnh và từ nguồn quỹ T.ư  tặng hơn 100 suất quà cho hội viên NCT nghèo. Hội cũng đã chỉ đạo Ban đại diện các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên nghèo, hội viên neo đơn không nơi nương tựa.

 

Thực hiện công tác này, 11/11 Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố phối hợp với các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên NCT trong dịp Tết. Đặc biệt, tại các huyện vùng cao, huyện khó khăn, công tác này rất được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Theo báo cáo nhanh của Hội NCT tỉnh, Tết Đinh Dậu 2017, huyện Lương Sơn đã phân bổ 50 suất quà từ nguồn quỹ bảo trợ của ngành LĐ - TB&XH  cho hội viên NCT nghèo, ngoài ra, Quỹ chăm sóc của huyện cũng tặng 30 suất quà cho hội viên NCT. Tại huyện Kim Bôi, từ nguồn quỹ của T.ư, tỉnh và huyện đã trao  272 suất cho hội viên NCT nghèo trên địa bàn. Tất cả các huyện, thành phố và các hội cơ sở đều tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà Tết cho NCT.

 

Bên cạnh đó, để chuẩn bị chúc thọ, mừng thọ năm 2017, Hội NCT các cấp phối hợp với ngành LĐ -TB&XH lập danh sách NCT được chúc thọ năm 2017. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Theo hướng dẫn của tỉnh, việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT thường được tổ chức ngay từ đầu năm. Với phương châm trang trọng, đầm ấm, phù hợp truyền thống văn hóa của địa phương, lễ mừng thọ - chúc thọ trở thành ngày hội cộng đồng với nhiều hình thức phong phú như tôn vinh, biểu dương NCT gương mẫu, làm kinh tế giỏi, cống hiến nhiều cho cộng đồng; động viên con cháu chăm sóc NCT; khuyến khích NCT nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; tôn vinh các dòng họ có nhiều con cháu vinh hiển, ông bà, cha mẹ gương mẫu...

 

 

                                                                                                Đ.H

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục