(HBĐT) - Chăm lo cho người nghèo và các mảnh đời bất hạnh trong xã hội là hoạt động được các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh quan tâm và thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, với phương châm không để hộ nghèo không có Tết, nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo Tết cho nhân dân được triển khai đã thu hút sự ủng hộ tích cực của các đơn vị và nhà hảo tâm.

 

Theo kế hoạch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các cấp Hội CTĐ tỉnh vận động khoảng 12.000 suất quà, trao tặng 12.000 hộ gia đình, nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Tết. Ngoài ra, các cấp Hội là cầu nối kết nối các nhà hảo tâm đến với hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm trao quà Tết cho hộ nghèo xã Bắc Sơn (Tân Lạc).

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào “Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Đinh Dậu 2017, các cấp Hội CTĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào, vận động tiền, quà từ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ; giới thiệu danh sách đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để vận động nhân dân, nhà hảo tâm trợ giúp với những cam kết cụ thể, thiết thực. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đảm bảo phong trào được triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và xác định đối tượng trao quà Tết.

 

Từ sự nỗ lực của các cấp Hội CTĐ, tính đến thời điểm hiện nay, nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo đã được triển khai thực hiện. Theo báo cáo nhanh của Hội CTĐ tỉnh, toàn tỉnh đã vận động được hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ăn Tết. Trong đó, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ tặng quà Tết cho 1.000 đối tượng thuộc các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Yên Thủy với trị giá 700 triệu đồng. Hội CTĐ các huyện, thành phố vận động hàng hóa, tiền mặt trị giá trên 388 triệu đồng. Cùng với việc trực tiếp đi quyên góp, hỗ trợ, Hội làm cầu nối giới thiệu các địa chỉ nhân đạo để các nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ. Mới đây, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Công ty Đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam tổ chức chương trình tặng quà tại xã Bắc Sơn và Nam Sơn, huyện Tân Lạc. Công ty đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Cảm động trước tấm lòng của các hội viên CTĐ và các nhà hảo tâm, ông Hà Văn Cổi,  xóm Bái, xã Nam Sơn, một trong những hộ được nhận quà từ Hội CTĐ tỉnh chia sẻ: Nhà chỉ có 2 vợ chồng già, không có con cái. Hàng ngày đều sống nhờ sự đùm bọc của bà con trong xóm nên ngày Tết chẳng biết trông chờ vào đâu. Nhận được quà của Hội CTĐ thực sự là nguồn động viên cho gia đình.

 

Hưởng ứng phong trào thiện nguyện Tết vì người nghèo, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chị Đặng Thị Bảy, Chủ tịch Hội CTĐ TP Hòa Bình cho biết: Hội CTĐ thành phố luôn hướng tới đối tượng khó khăn với mong muốn mọi đối tượng đều có Tết. Tính đến thời điểm này, Hội tặng 1.113 suất quà cho các đối tượng và phối hợp với các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn như Hội tình nguyện áo đỏ, Hội tình nguyện áo xanh tổ chức quyên góp, ủng hộ quần áo ấm, nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo. Ngoài ra, Hội cũng vận động các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 300 chiếc bánh chưng cùng với các nhu yếu phẩm khác như giò, sữa, bánh … để tặng những bệnh nhân đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong những ngày Tết.

 

Không chỉ tặng quà, Hội CTĐ tỉnh cũng phối hợp với CLB Ngân hàng máu sống tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo nhằm đảm bảo lượng máu tích trữ cần thiết khi có cấp cứu trong dịp nghỉ Tết. Những hoạt động trong công tác từ thiện nhân đạo của các cấp Hội CTĐ tỉnh đã góp phần cùng với địa phương làm bớt khó khăn cho các hộ nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

                                                                           

 

                                                                                        P.L

 

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục