(HBĐT) - Thời gian qua, NHCSXH tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tín dụng chính sách hỗ trợ người nghèo, trong đó, chương trình tín dụng nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã mang lại hiệu quả, thiết thực trên con đường xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội giúp những người nghèo có ngôi nhà khang trang, “an cư lạc nghiệp”. Tiếp tục hướng đến người nghèo, chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2 được tỉnh tích cực triển khai, được kỳ vọng giải quyết một phần nhu cầu bức thiết về nhà ở tại nông thôn, giảm nghèo bền vững; nâng cao ý thức cộng đồng, tương thân, tương ái, ý thức tự vươn lên…

Gia đình ông Bùi Văn Vinh, xóm Cả, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) bên ngôi nhà đang được hoàn thiện từ sự hỗ trợ vốn vay của NHCSXH.

 

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Văn Vinh ở xóm Cả, xã Liên Vũ (Lạc Sơn). Ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện với diện tích 60 m2. Qua trao đổi được biết, 2 vợ chồng thường xuyên ốm đau, có 1 cô con gái nhỏ. ông Vinh chia sẻ: “Nhà dột nát, tạm bợ, nhiều đêm mưa gió cả nhà thức trắng để hứng nước mưa… Nếu không được Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn làm nhà, không biết bao giờ vợ chồng tôi mới có nhà ở”. Là hộ nghèo của xã, xóm, cách đây vài năm, gia đình ông được vay 15 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo đầu tư mua bò giờ đã sinh được bê. Năm 2016, được vay 25 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ nhà ở của NHCSXH, thêm các nguồn huy động từ anh em, bạn bè, gia đình ông đang hoàn thiện ngôi nhà trị giá trên 100 triệu đồng.

 

Gia đình ông Vinh chỉ là 1t trong hàng ngàn hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ nhà ở. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167 giai đoạn 1 đã giúp tỉnh xoá được hàng ngàn ngôi nhà tạm dột nát. Thực tế cho thấy, các hộ được vay vốn đều xây dựng nhà đảm bảo chất lượng. NHCSXH thường xuyên cử cán bộ chuyên môn kiểm tra việc sử dụng vốn vay của hộ dân nên chưa xảy ra hiện tượng sử dụng vốn không đúng mục đích. Những ngôi nhà đều được xây dựng theo quy định, diện tích ít nhất 24 m2 và đảm bảo 3 tiêu chuẩn: cứng nền, cứng khung và cứng mái. Hiện nay, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình giai đoạn 2 để hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở, trong đó ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo vay vốn với thủ tục đơn giản nhanh chóng.

 

Nối tiếp thành công chương trình nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 1, Chương trình nhà ở giai đoạn 2 được NHCSXH bắt đầu triển khai từ tháng 7/2016. Tính đến hết 3/2017, dư nợ của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt 12.995 triệu đồng, còn 125 hộ vay vốn còn dư nợ. Theo thống kê, từ khi triển khai chương trình tín dụng về nhà ở đến nay, toàn tỉnh đã có gần 18.000 căn nhà vững chắc cho hộ nghèo được xây dựng giúp người dân có nơi cư ngụ an toàn, chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Có thể khẳng định, nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cùng sự hưởng ứng từ mỗi gia đình, cộng đồng nên Chương trình hỗ trợ nhà ở tỉnh ta đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp các hộ nghèo có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

 

Đồng chí Vũ Đình Đoài, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Nhà ở là một trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, do đó phải bảo đảm cả về diện tích, chất lượng. So với chương trình hỗ trợ nhà ở giai đoạn 1, mức cho vay từ NHCSXH 20 triệu đồng, chương trình hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2, mức cho vay tối đa lên đến 25 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 3%/năm với thời gian trả tối đa 10 năm, mở ra cơ hội cho người nghèo, cận nghèo có được ngôi nhà khang trang hơn. Đây cũng là chương trình mang tính xã hội hóa cao, thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, dòng họ, hộ gia đình cùng đóng góp để xây dựng. Ngoài sự hỗ trợ của ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi, để Chương trình 167 mang lại hiệu quả, đáp ứng tiêu chí theo chuẩn NTM  rất cần các tổ chức, đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng, vận động cộng đồng, dòng họ tiếp tục cùng chung tay góp sức.

 

 

                                                                 Đinh Thắng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục