(HBĐT) - Mùa mưa bão sắp đến, người dân xã Bao La (Mai Châu) lại thấp thỏm, lo âu trước cảnh ngầm tràn xóm Báo bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ. ảnh hưởng nghiêm trọng đến KT - XH của xã.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết: “Được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2008, ngầm Báo nằm trên tỉnh lộ 439 thuộc địa phận xóm Báo nối liền khu vực trung tâm xã với xóm Quyết Thắng và các xã vùng trong như Piềng Vế, Cun Pheo. Sau khi đưa vào sử dụng, ngầm Báo đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xã và các vùng trong lưu thông, vận chuyển hàng hoá”.

Ngầm Báo ở xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) hiện đã xuốõng cấp, tiềm ẩn nguy cơ gẫy, sập vào mùa mưa bão.

 

Tuy nhiên, sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, mặc dù đã nhiều lần được tu sửa, nâng cấp nhưng hiện ngầm Báo đã xuống cấp trầm trọng; tiềm ẩn nguy cơ sập ngầm khi các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông qua ngầm. Ngoài ra, khi nước lũ tràn về, cao điểm từ tháng 6- 9 hàng năm khiến ngầm bị ngập sâu trong nước. Một số điểm mực nước cao hơn 50 cm so mới mặt ngầm. Do đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân bị ngưng trệ. Các dịch vụ vận tải hành khánh lưu thông trên cung đường này đều tê liệt vì không thể di chuyển qua ngầm. Ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, vào mùa mưa, ngầm Báo còn cản trở đường đến trường của trên 160 học sinh đang theo học tại điểm trường tiểu học xã Piềng Vế và trường THCS xã Bao La.

 

Ngầm Báo dài 30 m, rộng 4m và có 8 cửa cống thoát nước. Hiện tại, mặt ngầm xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng. Hệ thống cống thoát nước đã bị mưa lũ phá hỏng, đất, đá bồi lấp sau nhiều trận lũ khiến các rãnh thoát nước tắc nghẽn. Tại hai điểm đầu ngầm không có biển cảnh báo cho người tham gia giao thông di chuyển qua khu vực này. Chính vì vậy, hàng năm, ngầm Báo thường xảy ra trên 5 vụ tai nạn, phần lớn nguyên nhân đều do người điều khiển phương tiện giao thông bất cẩn, chủ quan đi qua ngầm vào những ngày nước lũ dâng cao.

 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Thường, hộ dân sinh sống gần đầu ngầm Báo kể lại: “Khoảng 22h ngày 15/8/2016, gia đình tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của một người đàn ông. Tôi và một số thanh niên trong xóm nhanh chóng tìm cách cứu giúp người gặp nạn. Rất may người bị nạn chỉ bị thương nhẹ. Đây là một trong nhiều trường hợp người dân di chuyển qua ngầm vào mùa mưa lũ gặp sự cố. Chính vì vậy, hôm nào nước lũ dâng cao, tôi lại túc trực tại đầu ngầm để cảnh báo nhân dân không nên đi qua ngầm vào thời điểm này để tránh xảy ra rủi ro”.

 

Đồng chí Hà Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Trong thời gian sớm nhất, xã mong muốn Nhà nước hỗ trợ kinh phí giúp xã xây dựng cầu thay thế ngầm Báo đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua đó giải quyết những khó khăn, bất cập mà người dân xã Bao La và các xã vùng trong gặp phải khi mùa mưa bão về. Đồng thời tạo điều kiện giúp bà con dễ dàng lưu thông, vận chuyển hàng hoá góp phần phát triển KT - XH.    

                                                                           

  

                                                                         Đức Anh 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục