(HBĐT) - Trong những năm qua, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao chất lượng công tác DS /KHHGĐ. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn thấp. Năm 2016, tổng số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 7 cháu, có 3 cặp tảo hôn và 3 trường hợp mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Quý I /2017, xã Tiến Sơn có 4 trường hợp sinh ra là con thứ 3 (tăng 1 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016) và 1 cặp tảo hôn.


Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân dẫn đến chất lượng công tác DS /KHHGĐ còn thấp, chị Bùi Thị Sáu, cán bộ phụ trách dân số xã Tiến Sơn cho biết: Hiện nay, công tác DS /KHHGĐ ở xã Tiến Sơn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân xuất phát từ ý thức của người dân. Vấn đề sinh con thứ 3 khó kiểm soát. Các trường hợp sinh con thứ 3 không chỉ xảy ra ở những cặp vợ chồng sinh con một bề mà nhiều cặp vợ chồng có cả con gái, con trai vẫn sinh con thứ 3 với mong muốn đông con cho vui cửa vui nhà. Chính vì vậy, để kiểm soát được tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn rất khó. Ngoài ra, việc quản lý con em trong gia đình chưa chặt chẽ. Các bậc phụ huynh chưa quan tâm nhiều tới tâm lý, tình cảm của con em mình khi bước vào độ tuổi vị thành niên. Trong thời đại thông tin đại chúng phát triển mạnh, trẻ vị thành niên dễ dàng cập nhật thông tin qua mạng Internet…, nhiều thông tin không lành mạnh dẫn đến việc quan hệ tình dục sớm và có thai ngoài ý muốn, buộc gia đình phải tổ chức lễ cưới. Đa số các cặp vợ chồng chưa thật sự ý thức được việc đi khám sàng lọc trước khi kết hôn nên khi mang thai mới phát hiện gen mang bệnh tan máu bẩm sinh.

Cán bộ phụ trách công tác dân số và CTV dân số xã Tiến Sơn (Lương Sơn) đến hộ gia đình tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và vận động ký cam kết không sinh con thứ 3. 

Trong thời gian qua, không thể phủ nhận nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã Tiến Sơn trong việc thực hiện công tác DS /KHHGĐ. Năm 2016, Ban DS/KHHGĐ xã Tiến Sơn đã triển khai ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên. Có 75% cặp vợ chồng ký cam kết. Xã triển khai ký cam kết không tảo hôn đối với gia đình có con trong độ tuổi từ 14 - 19 tuổi đối với nam và từ 14 - 17 tuổi đối với nữ. Ban DS /KHHGĐ phối hợp với trạm y tế xã, Trung tâm DS /KHHGĐ huyện tổ chức hưởng ứng chiến dịch CSSKSS /KHHGĐ với hơn 30 người tham gia. Có 541 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 75%. Xã Tiến Sơn xây dựng ở mỗi xóm một mô hình "Câu lạc bộ tiền hôn nhân” để tư vấn các vấn đề liên quan đến SKSS, mối nguy hiểm của bệnh tan máu bẩm sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngoài ra còn phát báo Gia đình đến người dân để mọi người có thể tiếp cận thông tin về DS /KHHGĐ thông qua báo chí. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên đài truyền thanh xã, xóm; tư vấn và cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại.

Toàn xã có 12 CTV dân số được chia theo các xóm và phân theo từng cụm để các CTV quản lý chặt chẽ địa bàn, từ đó có nhiều cụm dân cư thực hiện tốt công tác DS /KHHGĐ như cụm dân cư Ngành C thuộc xóm Ngành là một ví dụ điển hình. Cụm dân cư Ngành C gồm 83 hộ thì có tới 81% hộ tự nguyện ký cam kết không sinh con thứ 3, không tảo hôn. Đối với những cặp vợ chồng sinh con 1 bề có ý định sinh con thứ 3, CTV dân số cùng cán bộ xóm đến phân tích về ý nghĩa của việc dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt, từ đó đã tác động đến nhận thức của người dân. Năm 2016, cụm dân cư Ngành C không có trường hợp sinh con thứ 3 và tảo hôn.

                                                                        Thu Thủy


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục