(HBĐT) - Với 4 cơ sở sửa chữa ô tô, 10 cửa hàng sửa chữa xe máy, lượng lốp thải ở xã Yên Lạc (Yên Thủy) mỗi tháng khá lớn. Chủ các cơ sở tập kết lốp tại bãi đất trống sau nhà hoặc ngay trước cửa tiệm, không chỉ gây mất mỹ quan mà sau mỗi cơn mưa, những chiếc lốp cũ lại vô tình trở thành nơi sinh sản của bọ gậy… 


ĐV-TN xã Yên Lạc (Yên Thủy) biến những lốp xe cũ thành đồ chơi an toàn cho thiếu nhi trên địa bàn.

"Lâu lâu, khi lượng lốp thải lớn, họ đem đốt, gây khói, mùi khó chịu, ảnh hướng đến môi trường. Trước thực trạng đó, Đoàn Thanh niên xã Yên Lạc kêu gọi chủ các cơ sở hỗ trợ miễn phí hoặc cho thu mua lốp cũ giá rẻ với mục đích tạo nên những sân chơi độc đáo cho trẻ em trên địa bàn từ đồ phế thải” - Anh Bùi Thanh Thế, Bí thư Đoàn xã Yên Lạc cho biết.

Tìm hiểu về những sân chơi tái chế từ lốp xe và ấp ủ ý tưởng thực hiện tại xã từ rất lâu, nhưng mãi đến đầu năm 2018, BCH Đoàn xã Yên Lạc mới huy động được đủ các yếu tố cần thiết để cụ thể hóa ý tưởng. Qua khảo sát, nắm bắt nhu cầu và điều kiện thực tế, công trình sân chơi sáng tạo từ phế liệu đầu tiên được BCH Đoàn xã lựa chọn thực hiện tại chi mầm non xóm Dom, thuộc trường mầm non xã Yên Lạc.

Sau nửa tháng triển khai với sự hỗ trợ của Huyện Đoàn và tinh thần hăng say không kể ngày đêm của ĐV -TN trong xã, sân chơi đã hoàn thành vào đúng ngày 26/3, là công trình thanh niên cấp huyện, mừng sinh nhật Đoàn. "Khu vườn tuổi thơ” là cách mà người dân cũng như giáo viên của chi trường mầm non xóm Dom nói về sân chơi mới này. Khuôn viên sân chơi rộng 150 m2 trước đây, giờ trở nên rộng rãi nhờ được bố trí khoa học hơn với đủ sắc màu rực rỡ cùng những đồ chơi độc đáo như: xích đu, bập bênh, sàn nhún, đường hầm… Bên cạnh đó, nhằm tạo không gian gần gũi với trẻ mầm non, ĐV-TN đã biến những lốp xe cũ thành những chiếc bồn ngộ nghĩnh, bên trong trồng nhiều loại hoa. Đồng thời, mỗi bức tường quanh khuôn viên đều được vẽ một bức tranh lấy ý tưởng từ các câu chuyện cổ tích và chính từ sân chơi này.

Cô giáo Nguyễn Thị Oanh Lan, Hiệu trưởng trường mầm non xã Yên Lạc cho biết: Sân chơi tại chi xóm Dom đưa vào hoạt động góp phần tạo nên sự hào hứng, háo hức đến trường hơn cho các em. Nhiều phụ huynh khi đến đón con còn nán lại, quan sát con khám phá các trò chơi mới và chia sẻ với các cô giáo của chi trường rằng: thanh niên thực sự rất sáng tạo! Thông qua công trình sân chơi tái chế cũng đem đến bài học giáo dục rất ý nghĩa cho trẻ nhỏ, đó là ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường… đồng thời vun đắp cho các em trí tưởng tượng phong phú.

Kinh phí thực hiện chưa đến 25 triệu đồng, song những gì sân chơi tái chế bằng lốp xe cũ đem đến cho thiếu nhi quả thực không nhỏ. Anh Bùi Thanh Thế, Bí thư Đoàn xã Yên Lạc chia sẻ: Làm đồ chơi cho trẻ từ tái chế lốp xe, phế thải thoạt đầu tưởng chừng đơn giản. Qua thực tế cho thấy để tạo ra đồ chơi đẹp, phù hợp lứa tuổi không phải dễ, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ để sản phẩm sau khi hoàn thành vừa đảm bảo an toàn cho trẻ, gần gũi với thiên nhiên, vừa kích thích sự phát triển vận động, tư duy sáng tạo của các em. Trong thời gian tới, Đoàn xã mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền để mô hình này được nhân rộng, góp phần tạo nên những địa điểm vui chơi an toàn cho thiếu nhi, nhất là khi mùa hè đã cận kề.


                                                                               Hải Yến

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục