(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc cho biết: Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực của nhân dân trên địa bàn, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn nhiều vấn đề đáng quan tâm.


Theo thống kê, huyện cótrên 58% dân số trong độ tuổi lao động. Mặc dù nguồn nhân lực dồi dào nhưng chủ yếu là lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số ở miền núi và vùng ven lòng hồ sông Đà, trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động còn nhiều hạn chế, thị trường lao động mang tính tự phát và không rõ ràng. Trên địa bàn huyện có ít dự án, doanh nghiệp giải quyết việc làm cho lao động. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Dẫn tới tình trạng tiềm năng nguồn lao động chưa được khai thác hết hoặc dư thừa, gây lãng phí lớn nguồn nhân lực nông thôn, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Bài toán tìm việc làm ổn định, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người lao động đã và đang cần tìm lời giải.


Phiên giao dịch việc làm huyện Đà Bắc kết nối người lao động trên địa bàn và các doanh nghiệp tuyển dụng.

Mấy năm gần đây, huyện Đà Bắc không tổ chức phiên giao dịch việc làm. Năm nay, để kết nối người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng, Huyện Đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện Đà Bắc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH) tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại nhà văn hóa huyện. Đây cũng là điều khác biệt của phiên giao dịch việc làm huyện Đà Bắc so với các huyện, thành phố. Lực lượng tham gia phiên giao dịch có nhiều lứa tuổi, ngoài thanh niên là nòng cốt, có nhiều người lứa tuổi trung niên cũng đến phiên giao dịch với mong muốn tìm được việc làm phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Minh, tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc chia sẻ: Được Hội LHPN thị trấn thông báo có phiên giao dịch việc làm với nhiều doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động, chị em mừng lắm. Chúng tôi đến đây mong tìm được công việc phù hợp với khả năng để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên năm nay, tôi đã ngoài 40 tuổi, các đơn vị chủ yếu tuyển dụng lao động từ 18-35 tuổi. Mặt khác, chúng tôi có sức khỏe nhưng đã có tuổi nên chỉ muốn có việc làm ổn định tại chỗ, vì vậy tìm được việc làm phù hợp cũng khó.

Triệu Thị Biên, xóm Sưng, xã Cao Sơn năm nay 28 tuổi lại mong tìm được việc làm trong tỉnh, đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở. Biên chia sẻ: Em chỉ tốt nghiệp THCS. Hiện tại, em ở nhà làm nông nghiệp, thu nhập rất thấp nên mong muốn có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn.

Mong muốn của chị Minh, em Biên cũng là mong muốn của hàng trăm lao động các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đà Bắc. Tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm huyện năm nay có 26 doanh nghiệp, tổng nhu cầu tuyển dụng 5.910 lao động. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm, có gần 400 lao động là hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN và đoàn viên thanh niên trên địa bàn các xã, thị trấn đến tham gia phiên giao dịch. Đây là cơ hội để người lao động tìm hiểu thông tin về việc làm và tìm được những công việc, nghề nghiệp phù hợp với trình độ, khả năng của mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải cho biết thêm: Theo thống kê, số lao động có việc làm trên địa bàn chiếm tới 90%, chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên, số lao động này có thu nhập thấp, không ổn định. Mong muốn của người dân tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập. Năm 2018, huyện được giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho trên 900 lao động. Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch về công tác giải quyết việc làm. Thông báo công tác tuyển sinh học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp tới các xã, thị trấn. Thu thập phiếu điều tra cập nhật thông tin lao động của doanh nghiệp. Tiến hành điều tra cung - cầu lao động. Tính đến hết 9 tháng năm 2018, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 670 lao động, đạt 74% kế hoạch. Số lao động được giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 48 người, đạt 80% kế hoạch. Thời gian tới, Phòng LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp tuyên truyền cho người lao động về nhu cầu tuyển dụng, giúp người lao động tìm được thông tin việc làm. Tuy nhiên, bản thân người lao động cần thay đổi nhận thức để tích cực tham gia thị trường lao động, từ đó có thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.


Hương Lan


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục