Có người phải bỏ hoang hơn 3.500m2 ruộng vì không thể canh tác trong hai năm qua.

Nhiều diện tích ruộng lúa của người dân tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đang phải bỏ hoang do ảnh hưởng bãi chôn lấp rác thải của thành phố.

Cấy gần 800m2 ruộng nhưng thành quả thu về của ông Hoàng Văn Thái là 7 bao thóc vừa lép vừa bị thối đen.

Vụ mùa năm nay, gia đình ông Hoàng Văn Thái, tổ Khuổi Hẻo, phường Huyền Tụng cấy gần 800m2 lúa. Tuy nhiên, kết quả thu về sau bao công sức chỉ là 7 bao thóc vừa đen, vừa lép. Ông Thái cho biết, đây không phải vụ gặt đầu tiên mảnh ruộng của ông thất thu, mà năm trước còn mất trắng. Theo ông, nguyên nhân là nguồn nước tưới chảy ra từ phía bãi rác ngay phía trên khu ruộng nhà mình bị ô nhiễm.

"Nước lúc mưa to thì khi màu vàng, khi màu đen. Cây lúa mọc tốt lắm, nhưng bắt đầu trổ bông thì bị ảnh hưởng, nhìn bông thì rất to, ai cũng bảo tốt lắm, nhưng thực tế gặt về thì bông nào tốt cũng chỉ được già nửa thôi”, ông Thái chia sẻ.

Ba chú cháu ông Hà Sỹ Eng trú tại tổ Chí Lèn có khoảng 3.500m2 ruộng lúa cũng nằm ngay đầu nguồn nước từ khu vực chôn lấp rác thải. Đã hơn 2 năm, diện tích này  phải bỏ hoang, không thể canh tác. Ông Eng cho biết, từ năm 2014 về trước, gia đình vẫn cấy lúa nhưng năng suất giảm dần qua từng năm. Thậm chí nếu có thu hoạch thì thóc cũng không thể sử dụng được. Nhiều hộ dân tổ Chí Lèn hiện cũng phải để ruộng bỏ hoang, không thể gieo cấy.

"Đến 2014, sau khi thu hoạch về thóc chuyển từ màu trắng sang màu đen và rất hôi. Chúng tôi vẫn cố thổi cơm ăn xem thế nào, nhưng đưa lên miệng là đã thấy hôi rồi, nhai thì không khác gì mùn cưa”, ông Eng nói.

Lúa bị lốp, thối thân, bông lúa bị đen, lép… là tình trạng chung của nhiều thửa ruộng nằm gần khu vực bãi rác thành phố Bắc Kạn. Đây là khu xử lý rác theo hình thức chôn lấp, được đưa vào sử dụng từ năm 2003 tại khu vực giáp ranh các tổ Khuổi Mật, Chí Lèn và Khuổi Hẻo của phường Huyền Tụng.

Đến năm 2017, khi nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt hủy đưa vào sử dụng thì bãi rác này cơ bản đóng cửa. Tuy nhiên, do bãi rác nằm trên khu vực đồi cao, lại là nơi bắt nguồn của một số dòng nước sản xuất nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều diện tích ruộng cấy lúa. Thậm chí,  người dân khu vực lân cận cũng lo ngại bãi rác có thể ảnh hưởng cả đến giếng nước dùng cho sinh hoạt.

Đầu năm 2018, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã chi gần 700 triệu đồng để xây thêm bể lắng, trồng cây xanh tại khu vực bãi rác này nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước sản xuất và sinh sống của người dân.

Tuy nhiên, người dân chưa thể an tâm, bởi từ tháng 7 đến tháng 10 vừa qua, do thiếu nguồn kinh phí cho nhà máy đốt rác, thành phố Bắc Kạn đã phải tiếp tục sử dụng biện pháp chôn lấp rác tại khu vực này./.

 

                              TheoVOV.VN

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục