(HBĐT) - Theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” thì Yên Bồng là 1 trong 2 xã của huyện Lạc Thủy được chọn triển khai thí điểm. Cụ thể, xã Yên Bồng đã nhập thôn Tiền Phong và thôn Hồng Phong thành thôn Hồng Phong; nhập thôn Sóc Bai và thôn Đồng Bít thành thôn Sóc Bai Đồng Bít. Sau hơn 9 tháng nhập, kiện toàn, hoạt động của các thôn đã tương đối ổn định.

 


Người dân thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) trao đổi về hoạt động của xóm mới sau nhập, kiện toàn.

Đồng chí Đinh Văn Dương, Trưởng thôn Hồng Phong cho biết: Khi thực hiện việc nhập, kiện toàn thôn, qua khảo sát, lấy ý kiến nhân dân, xã đã quyết định tách 37 hộ thôn Tiền Phong nhập với 107 hộ thôn Hồng Phong 1 để thành lập thôn Hồng Phong gồm 144 hộ, 467 nhân khẩu. Trước khi nhập, 2 thôn ở cách nhau khá xa nên tâm lý người dân có phần e ngại. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận.

Sau khi nhập, thôn đã tổ chức khá nhiều cuộc họp dân để kiện toàn bộ máy thôn mới. Nhờ việc giới thiệu, bình bầu diễn ra công khai, cán bộ nhiệt tình, được tín nhiệm cao nên bộ máy cán bộ của thôn mới từ khi thành lập đến nay đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy tốt vai trò. Các chi hội đoàn thể cũng khẩn trương được kiện toàn, vấn đề cân đối thu nộp quỹ được triển khai thực hiện với sự thống nhất cao.

Đồng chí Trưởng thôn Hồng Phong cho biết thêm: Khó khăn lớn nhất phát sinh sau khi nhập thôn là số hội viên các hội, đoàn thể tăng lên quá đông, gây khó khăn trong hoạt động. Cụ thể, Chi hội người cao tuổi có 63 hội viên, Chi hội phụ nữ có 60 hội viên, Chi bộ Đảng có 29 đảng viên, đặc biệt là Chi hội nông dân lên đến 97 hội viên. Trong khi đó nhà văn hóa thôn Tiền Phong đã cũ, hỏng do nước lũ, không thể sử dụng được, mọi hoạt động đều phải tổ chức ở nhà văn hóa cũ của thôn Hồng Phong 1. Tuy nhiên, diện tích nhà văn hóa thôn Hồng Phong 1 khá nhỏ hẹp. Trung bình mỗi năm thôn tổ chức họp dân khoảng 8 lần nên gặp không ít khó khăn.

Vượt lên những khó khăn đó, đội ngũ cán bộ của thôn đã khẩn trương đi vào hoạt động, góp phần quan trọng vào việc triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 29 triệu đồng, đến năm 2018 tăng lên 32 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20% năm 2017 xuống còn khoảng 13% vào cuối năm 2018.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Bồng cho biết: Sau khi triển khai thí điểm việc nhập, kiện toàn thôn, xóm trên địa bàn xã, đến nay các thôn, xóm mới đã đi vào hoạt động ổn định. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai nhập, kiện toàn xóm trên phạm vi toàn tỉnh cho thấy, các xóm còn lại ở xã Yên Bồng đều đã đạt tiêu chí số hộ dân theo quy định nên không tiến hành nhập, kiện toàn. Vấn đề còn tồn đọng hiện nay mà chính quyền và nhân dân tâm tư là việc giải quyết chế độ phụ cấp cho các đồng chí nghỉ công tác do dôi dư sau nhập, kiện toàn xóm chưa được triển khai.

Dương Liễu

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục