(HBĐT) - "Tủ quần áo từ thiện” là mô hình mang đậm tính nhân văn được xây dựng bởi câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Vì trái tim trẻ thơ và Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thủy. Với phương châm "ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”, tủ quần áo từ thiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân dân, góp phần san sẻ khó khăn với bệnh nhân và người nghèo.


Thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Vì trái tim trẻ thơ phân loại, sắp xếp quần áo lên các ngăn tủ.

Chị Lê Thị Thùy Trang, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Vì trái tim trẻ thơ cho biết: "Nhận thấy nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy do phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp hoặc đường giao thông từ nhà đến bệnh viện đi lại khó khăn nên chuẩn bị đồ dùng không đầy đủ. Thời tiết thay đổi thất thường, có những đợt rét đậm họ không đủ quần áo ấm để mặc. Ý tưởng thực hiện mô hình tủ quần áo từ thiện của chúng tôi xuất phát từ thực tế đó”.

Hai tủ quần áo hiện đang được đặt tại trường tiểu học xã Lạc Lương và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy. Mới chính thức thực hiện từ cuối tháng 12/2018 nhưng tủ quần áo từ thiện đã kịp thời chia sẻ phần nào khó khăn với người nghèo và bệnh nhân nghèo đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Để hoạt động tốt, các thành viên CLB thường xuyên kêu gọi, vận động mọi người ủng hộ quần áo cũ. Theo chị Trang, việc kêu gọi quyên góp, ủng hộ chủ yếu được các thành viên chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đây là cách làm vừa không mất nhiều thời gian, vừa thu hút được đông đảo những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Từ khi chính thức kêu gọi, CLB đã nhận được số lượng quần áo ủng hộ khá lớn. Sau khi tiếp nhận, các thành viên giặt sạch, phân chia quần áo theo từng mùa, từng lứa tuổi, giới tính, sắp xếp gọn gàng lên các ngăn tủ cho mọi người dễ lựa chọn. Hiện tại, quần áo trong tủ khá phong phú và đa dạng về chủng loại, đủ để phục vụ nhu cầu của các đối tượng, từ trẻ sơ sinh đến người già.

Tránh tình trạng tranh giành, chen lấn lộn xộn xảy ra khi đến lấy quần áo, CLB có bảng quy định rõ ràng. Thời gian mở cửa tủ từ 6 - 21 giờ hàng ngày. Người đến nhận phải thật sự là những người khó khăn và sử dụng đúng mục đích. Mỗi một lần chỉ được lấy tối đa 2 bộ. Cẩn thận lựa chọn những bộ quần áo trong tủ, chị Bùi Thị Thu (xã Lạc Lương) chia sẻ: "Do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên tôi tới đây và đã chọn được 2 chiếc áo ấm cho con gái. Rất mong CLB và Hội Chữ thập đỏ huyện nhân rộng mô hình này để san sẻ một phần gánh nặng với những gia đình có hoàn cảnh giống như gia đình tôi”.

Chị Lê Thị Thùy Trang cho biết thêm: "Để duy trì tốt và nhân rộng mô hình cần những tấm lòng sẻ chia của mọi người cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Hoạt động này tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng”.

Linh Nhật


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục