(HBĐT) - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy học với chủ đề "Dạy học tích hợp liên môn gắn liền với trải nghiệm thực tế mô hình trồng bưởi đỏ Tân Lạc” được triển khai tại trường THPT Tân Lạc từ tháng 1/2018. Đây là trường đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện việc đưa nông sản địa phương vào chương trình giảng dạy. Bên cạnh hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đã góp phần thúc đẩy tư duy sáng tạo của học sinh và quảng bá đặc sản địa phương.


Học sinh trường THPT Tân Lạc thực hành tại vườn ươm giống trong khuôn viên nhà trường.

Trước đây, công tác dạy nghề tại trường THPT Tân Lạc cũng như các trường THPT trong toàn tỉnh hầu hết được triển khai theo tài liệu của Bộ GD&ĐT. Nghề được nhà trường chọn để triển khai giảng dạy là làm vườn. Tuy nhiên, khi hoạt động dạy học tích hợp liên môn chưa triển khai, kiến thức được truyền đạt đến với học sinh chủ yếu là lý thuyết trong sách vở, nếu có thực hành cũng chỉ là những buổi nhỏ lẻ trên lớp học, chưa có sự trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, qua quá trình giảng dạy, giáo viên nhận thấy sự trùng lặp kiến thức giữa các môn học có sự liên quan: Địa lý, Sinh học, Công nghệ, Vật lý… dễ khiến học sinh nhàm chán, không còn sự hứng thú đối với môn học, từ đó kết quả giáo dục không cao, không có tính ứng dụng cao vào đời sống xã hội. 

Từ tình hình thực tế, nhà trường đã xây dựng bộ giáo án tích hợp liên môn và được sử dụng dạy chính khóa trong bộ môn Nghề làm vườn với 9 tiết, gồm: 3 tiết lý thuyết, 3 tiết thực hành tại vườn trường, 3 tiết trải nghiệm thực tế tại hộ dân trồng bưởi đỏ ở địa phương. Trường đã cải tạo lại vườn trường, chia thành các khu riêng biệt thuận lợi cho việc triển khai mô hình.

Thầy giáo Nguyễn Đình Vụ, Hiệu trưởng trường THPT Tân Lạc cho biết: Qua 1 năm thực hiện, mô hình cho thấy những hiệu quả tích cực. Lượng lý thuyết học sinh phải ghi nhớ giảm tải  rõ rệt, thay vào đó là trải nghiệm thực tế, tạo được hứng thú học tập và kích thích sự sáng tạo. Từ đó nhà trường có thể phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em có những kiến thức nền tảng để hỗ trợ sản xuất và phát triển kinh tế gia đình”. Đặng Thảo Nguyên, học sinh lớp 11A3 chia sẻ: "Từ khi được học theo mô hình mới, chúng em cảm thấy hứng thú hơn với việc học, không còn cảm thấy nặng nề như trước. Chúng em không chỉ được thực hành ở vườn trường mà còn được trải nghiệm tại vườn bưởi của các gia đình, em thấy đó là cơ hội tốt để có thêm kiến thức thực tế về nghề làm vườn, sau này có thể áp dụng ngay tại vườn của gia đình”.

Hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy học của trường THPT Tân Lạc được Sở GD&ĐT đánh giá cao. Đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, kết hợp việc dạy học gắn với phát triển KT-XH của địa phương. Dạy học đi kèm với hoạt động trải nghiệm sáng tạo hình thành phẩm chất, năng lực, rèn kỹ năng sống và kích thích sự sáng tạo của học sinh. Mô hình cần được nhân rộng trong toàn tỉnh, căn cứ điều kiện tự nhiên, KT-XH của từng địa phương để chọn cây trồng phù hợp. 
  
                                                             Khánh Linh (Sinh viên thực tập)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục