(HBĐT) -Với tinh thần đoàn kết, chung tay thắp sáng đường làng, ngõ xóm nên giờ đây, người dân xóm Khang 3, xã Quy Hậu (Tân Lạc) ai cũng phấn khởi vì bộ mặt làng quê ngày một khang trang, sạch đẹp, ANTT được đảm bảo.


 Người dân xóm Khang 3, xã Quy Hậu (Tân Lạc) kiểm tra, bảo dưỡng để nâng cao tuổi thọ và hiệu quả sử dụng công trình đường điện thắp sáng đường quê.

Xóm Khang 3 nằm gần quốc lộ 6, cách trung tâm huyện Tân Lạc vài trăm mét. Xóm có 106 hộ, chia thành 4 khu dân cư với trên 90% là người dân tộc Mường. Trong năm 2018, với sự nỗ lực vượt khó và tinh thần đoàn kết, nhân dân xóm Khang 3 đã gặt hái được những thành công nhất định trong công cuộc xây dựng NTM. Điều này dễ dàng nhận ra khi đường làng được bê tông hóa sạch sẽ, hai bên đường tràn ngập sắc hoa. Đêm xuống, xóm sáng bừng với những bóng điện được lắp đặt ở cả 4 khu dân cư. 

Chia sẻ về sự đổi thay này, ông Bùi Hải Minh, Trưởng xóm Khang 3 cho biết: Trước đây, khi chưa lắp đặt đường điện thắp sáng, việc đi lại vào buổi tối gặp nhiều bất tiện, nguy cơ mất an toàn giao thông, cùng với đó là tiềm ẩn về mất ANTT. Đến giữa năm 2018, trong hội nghị của xóm, chúng tôi đưa ra ý tưởng xây dựng đường điện chiếu sáng trên các con đường và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Sau khi bàn bạc, thống nhất, các hộ đã đóng góp tiền, ngày công để lắp đặt công trình với tổng kinh phí xây dựng hơn 20 triệu đồng. Đến nay, sau hơn 7 tháng đưa vào sử dụng, công trình đã phát huy hiệu quả thiết thực, bà con rất phấn khởi. 

Quan sát thực tế, có thể thấy, công trình đường điện thắp sáng đường quê của xóm Khang 3 được xây dựng chắc chắn, kiên cố bằng cột kẽm. Để thuận tiện cho việc quản lý cũng như sửa chữa, duy tu, xóm lắp đặt công tơ điện chung cho cả tuyến, đặt tại nhà văn hóa xóm. Mỗi tháng, bà con cùng góp tiền điện, ngoài ra, Ban quản lý xóm còn thu thêm mỗi hộ 1.000 đồng. Số tiền này được dùng làm kinh phí dự trù để sửa chữa công trình khi có sự cố cũng như lắp đặt thêm đường dây đến tất cả các hộ. Bỏ ra số tiền nhỏ nhưng hiệu quả đem lại lớn nên người dân xóm Khang 3 đều phấn khởi, tự hào về công trình 100% do người dân đóng góp, xây dựng. "Việc xây dựng đường điện chiếu sáng ở đường làng, ngõ xóm rất thiết thực, không chỉ thuận tiện cho sinh hoạt, đi lại mà ANTT được đảm bảo. Vì ở gần quốc lộ 6 nên trước đây, trong xóm hay xảy ra mất trộm vào ban đêm. Hiện nay, khi có điện chiếu sáng đến tất cả các khu dân cư thì tình trạng này được hạn chế nhiều”, bà Thanh, một người dân xóm Khang 3 chia sẻ. 

Theo đồng chí Hà Văn Bi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quy Hậu, đây là mô hình đường điện thắp sáng đường quê đầu tiên được xây dựng trên địa bàn xã. "Ngoài mô hình này, xóm Khang 3 triển khai một mô hình khác cũng đem lại hiệu quả thiết thực, đó là mô hình "Đoạn đường nở hoa”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, sự chủ động, sáng tạo và đoàn kết của nhân dân mà xóm Khang 3 đã gặt hái được thành công nhất định trong xây dựng NTM. Mô hình đường điện thắp sáng với mức đóng góp nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ nhân rộng mô hình này đến các xóm trên địa bàn xã”, đồng chí Hà Văn Bi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quy Hậu cho biết. 

                                                                                    
                                                                  Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục