(HBĐT) - Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cơ quan, đơn vị trở lại làm việc bình thường. Ghi nhận của phóng viên trong 2 trong ngày làm việc đầu tiên, nhìn chung các công sở đã mở cửa và hoạt động trở lại đúng giờ hành chính với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nhất là bộ phận giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến nhân dân. Người dân đến giao dịch khá đông nhưng ở một số nơi vẫn còn dư âm của Tết, có nơi vắng vẻ.


Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh chiều 12/2 (mùng 8 tháng giêng).

Thứ hai, ngày 11/2 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Theo quan sát của phóng viên, từ 7h30’ - 8h, công sở các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn TP Hòa Bình và các xã, phường đã mở cửa, hoạt động trở lại. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh mở cửa trước 7h30’ và đúng giờ hành chính, tất cả cán bộ, công chức, viên chức có mặt đông đủ, triển khai công việc. Một số người dân sau kỳ nghỉ Tết dài ngày có nhu cầu giao dịch đã đến từ 7h15’. Đúng 7h30’, các giao dịch bắt đầu được thực hiện và buổi chiều từ 13h. Có mặt tại trụ sở Trung tâm lúc 17h kém 15’, không khí làm việc vẫn khẩn trương và công dân vẫn đến giao dịch. 

Phó Giám đốc Trung tâm Hà Thị Ngọc Trang cho biết: Với đặc thù công việc, cán bộ phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong 2 ngày làm việc đầu tiên đã có 203 người đến giao dịch, chủ yếu thuộc lĩnh vực tư pháp, công an, giao thông... Năm 2018 và 2019, Trung tâm có một số điểm mới. Từ ngày 1/8/2018, thực hiện giải quyết theo cơ chế tại chỗ lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, giảm 1 ngày so với trước. Có thêm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực điện năng. Từ ngày 25/1/2019 có thêm lĩnh vực cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, cấp thị thực, gia hạn tạm trú và thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Qua phát phiếu lấy ý kiến của công dân, 100% hài lòng.
Không khí làm việc tích cực ngày đầu xuân cũng được ghi nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình). Lúc 16h59’ ngày 11/2 vẫn mở cửa phục vụ nhân dân đến giao dịch. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cao Phong, lúc 8h30’ ngày 12/2 vắng vẻ, chỉ có 1 cán bộ trực, một lúc sau 1 cán bộ nữa quay lại. Từ ngày 11 đến sáng 12/1 mới có 1 người dân đến nhận kết quả đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo giấy hẹn. Theo cán bộ tiếp nhận Bùi Văn Lập, ngày đầu xuân không khí Tết vẫn còn, nhiều người đi lễ hội và thường qua rằm tháng giêng mới đông nhưng cán bộ vẫn thực hiện nghiêm giờ làm việc.

Tinh thần bắt tay ngay vào công việc được Chủ tịch UBND phường Tân Hòa Trần Trung Hiếu chia sẻ: Từ mùng 6 Tết, chưa phải ngày làm việc chính thức nhưng đội đô thị đã đi làm nhiệm vụ để giải quyết tình trạng họp chợ lấn đường. Vào ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ, lúc 7h30’, 21 cán bộ, công chức của phường có mặt đông đủ. Có công dân đến đợi từ 7h15’, do đó bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm việc ngay. Lãnh đạo phường quán triệt cán bộ, công chức không đi du xuân vào ngày làm việc, liên hoan gặp mặt tổ chức vào buổi tối. Trong ngày đầu làm việc, có 5 công dân đến làm thủ tục khai sinh, chứng thực, xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy nghỉ phép.

Ở một số công sở, trong sáng ngày làm việc đầu tiên vẫn còn dư âm của Tết với các cuộc gặp mặt, chúc tụng. Trong đó có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khóa cửa lúc 8h30’ hay lúc 16h45’ đã đóng cửa. 
Trước Tết và ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quán triệt các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các cơ quan hành chính không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ, hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công tới lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
 
                                                                                     C.L


Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục