(HBĐT) - Hiện nay, toàn huyện Kim Bôi có 2.451 người có công, trong đó 680 người hưởng trợ cấp thường xuyên. Những năm qua, phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, phong trào toàn dân chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng tiếp tục được xã hội hóa, thể hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm của mọi người dân đối với gia đình chính sách trên địa bàn huyện.


Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Kim Bôi hỗ trợ gia đình ông Bùi Văn Mẩy, xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, là đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học số tiền 30 triệu đồng xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang

Các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội vận động đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng. Phong trào đã phát triển sâu rộng thu hút được nhiều người sẵn sàng tham gia với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao nhất. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ, Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với các đoàn thể tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo nên điểm nhấn trong đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”.

Trong quá trình xây dựng, phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp ở Kim Bôi luôn quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách với hình thức phong phú, thiết thực như: xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, tặng quà, tặng tiền, tạo việc làm cho gia đình chính sách và chung tay, góp sức vào công tác đền ơn, đáp nghĩa. Giai đoạn 2014 - 2018, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa của huyện hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa và nâng cấp 91 nhà, trị giá trên 2,1 tỷ đồng; trao tặng 85 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá trên 52 triệu đồng; hỗ trợ 5 xã xây mới và sửa chữa đài tưởng niệm liệt sỹ, trị giá 240 triệu đồng...

Đồng chí Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng LĐ - TB & XH huyện Kim Bôi cho biết: Chăm lo, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công là việc làm thường xuyên ở Kim Bôi. Đó là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý " Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên mỗi cán bộ, người dân đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của công tác này. Qua đó đã phần nào sẻ chia những hy sinh, mất mát đối với thân nhân liệt sỹ, các thương, bệnh binh. Động viên họ vượt qua khó khăn, bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thúc đẩy thế hệ trẻ phát huy tinh thần cách mạng của cha ông, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương Mường Động ngày càng giàu mạnh.


Hải Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục