Chiều 1-5, sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân khắp nơi đổ dồn về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khiến các cửa ngõ, các bến xe của hai thành phố lớn trở nên đông đúc.

Tại Hà Nội, trên một số tuyến đường đổ về trung tâm Thủ đô Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng… dòng phương tiện bị ùn ứ.

Theo ghi nhận lúc 16 giờ 30 phút, hàng trăm ô-tô nối đuôi nhau, nhích dần vào trung tâm thành phố. Một tài xế vừa đi qua cao tốc Pháp Vân cho biết, đường bị ùn tắc khoảng ba km, từ trạm thu phí cuối cùng trước khi vào thành phố, cho nên phải mất gần một giờ đồng hồ anh mới đi qua được.

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, sau năm ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm 96 người chết và bị thương 96 người. Trong đó, tai nạn đường bộ 135 vụ làm chết 94 người, bị thương 96 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 2 người, không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Bình quân số người tử vong là 19,2 người/ngày. So với bốn ngày của dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2018 (19,75 người/ngày), con số này giảm nhẹ.

Ngày mai, người dân cả nước sẽ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận chiều 1-5 tại cửa ngõ Thủ đô.


Chiều ngày 1-5, xảy ra ùn tắc kéo dài tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ huyết mạch phía nam của Thủ đô. Dòng ô-tô nối dài trên cao tốc chờ vào thành phố.


Lực lượng CSGT vất vả để điều tiết giao thông.

*Cùng thời điểm kết thúc năm ngày nghỉ lễ kéo dài, hàng vạn người từ nhiều địa phương đổ dồn về TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố kẹt cứng vào chiều tối 1-5.


Phương tiện nối đuôi nhau qua cầu Bình Điền làm kẹt cứng cửa ngõ phía tây thành phố.

Trong đó, tình hình căng thẳng diễn ra ở cửa ngõ phía Tây thành phố. Ghi nhận, từ 17 giờ, rất đông phương tiện gồm xe khách, xe máy nối đuôi nhau liên tục di chuyển từ hướng miền Tây qua cầu Bình Điền rồi đổ dồn về Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân khiến hàng ngàn phương tiện nhích từng chút một lưu thông.

Đến 18 giờ, dòng phương tiện liên tục dồn về khu vực trên càng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Ngay giờ cao điểm, khu vực này lại xuất hiện cơn mưa nhỏ khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn trong khi nhiều gia đình chở con nhỏ đi xe gắn máy lỉnh kỉnh đồ đạc. Trước Bến xe Miền Tây, xe khách cũng liên tục dồn về nhưng tình hình khá ổn định. Hành khách khi xuống xe cũng nhanh chóng đón được taxi, xe buýt..., nên phía trong bến không xảy ra tình trạng dồn ứ.


Hành khách về bến xe Miền Đông lỉnh kỉnh đồ đạc với vẻ mệt mỏi sau khi di chuyển một đoạn đường dài. Tuy nhiên, khu vực trước bến xe chỉ bị ùn ứ nhẹ.

Còn tại khu vực Bến xe Miền Đông, từ hai giờ sáng 1-5, hàng trăm chiếc xe khách từ các tỉnh miền trung và Tây nguyên vào bến trả khách đã làm dồn ứ một đoạn dài từ cổng đường Đinh Bộ Lĩnh đến Nguyễn Xí. Song do dự báo trước tình hình nên Công an quận Bình Thạnh phối hợp với lực lượng bảo vệ điều tiết giao thông kịp thời nên không gây ùn tắc kéo dài.

Chiều cùng ngày, nhiều xe khách từ các nơi tiếp tục về Bến xe Miền Đông cùng với hành khách đi từ bên trong ra ngoài đón xe đã làm cho khu vực trước cổng đường Đinh Bộ Lĩnh ken dày dòng người đi lại. Theo Ban giám đốc Bến xe Miền Đông, trong ngày cao điểm 1-5, có khoảng 1.600 xe từ các tỉnh về bến với khoảng 46.000 hành khách đi lại, đây cũng là ngày tập trung nhiều phương tiện và lượng hành khách nhất trong năm ngày nghỉ lễ.

Dự báo, ngày mai (2-5) đến cuối tuần hành khách nghỉ lễ từ các nơi sẽ còn rải rác quay về thành phố.

TheoNhandan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục