(HBĐT) - Giữa tháng 12/2019, trong tiết trời giá rét, 20 hội viên nhóm thiện nguyện các cụ hưu trí Hà Nội không ngại khó khăn mang những món quà ý nghĩa đến với trẻ em nghèo xã Đú Sáng (Kim Bôi). Bà Phan Thị Thanh Hà, trưởng nhóm chia sẻ: Đây không phải là lần đầu tiên nhóm thiện nguyện tới Hòa Bình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán.



Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Đoàn thanh niên Sở LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em chi xóm Cóc, trường TH&THCS xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc). 

Thông qua phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, nhóm đã nhiều lần tổ chức tặng quà cho trẻ em. Những món quà do hội viên trong nhóm quyên góp, vận động như: tiền, quần áo, đồ dùng học tập, đồ ăn và được chúng tôi trực tiếp trao tận tay từng cháu. Với thông điệp "Trao đi yêu thương”, chúng tôi mong muốn tất cả trẻ em thiếu may mắn được đón năm mới thật nhiều niềm vui, Tết đong đầy yêu thương.   
Những ngày cuối năm, không khí Tết ngập tràn mọi nẻo đường, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sôi nổi với các hoạt động thiện nguyện, tặng quà, mang hơi ấm mùa xuân đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH, hiện nay, toàn tỉnh có 2.328/224.122 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 168 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 23 trẻ em bị bỏ rơi, 30 trẻ em không nơi nương tựa, 1.935 trẻ em khuyết tật… Nhằm động viên tinh thần trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành LĐ-TB&XH luôn nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ về tiền, hiện vật. Trong năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh huy động được hơn 2,5 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được khoảng 400 - 500 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng để tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nhiều sở, ngành, doanh nghiệp có những hoạt động thiện nguyện tặng quà cho trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm tới việc đón Tết của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sở LĐ-TB&XH vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ tiền, đồ dùng học tập, quần áo, thực phẩm, phối hợp với các sở, ban, ngành, nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại từng địa phương. Những món quà tuy nhỏ nhưng phần nào giúp gia đình các em giảm một phần chi tiêu trong ngày Tết và động viên tinh thần, chia sẻ với những trẻ em kém may mắn đón Tết vui vẻ, ấm áp.

 Em Bùi Thị Thanh Hải, lớp 2, trường TH&THCS B Đú Sáng chia sẻ: "Tết em thích quần áo mới, thích được bố mẹ đưa đi chơi. Hôm nay, em rất vui khi được ông, bà tặng khăn quàng cổ, quần áo mới để diện Tết”. Niềm mong ước về bộ quần áo mới hay bố mẹ đưa đi chơi tưởng như dễ dàng nhưng lại khó thực hiện đối với em. Gia đình Hải thuộc diện khó khăn trong xã, có khi cả năm em không được mua quần áo mới. Tuy nhiên, Tết này đối với Hải thật vui và ý nghĩa khi nhận được những món quà của ông, bà trong nhóm thiện nguyện các cụ hưu trí Hà Hội.


Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục