(HBĐT) - "Gạo, rau, mắm muối về rồi. Cả nhà ơi, ra lấy đồ này!”, tiếng chị Ngô Thị Nguyệt, chủ nhà trọ ở tổ 2, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) vừa dứt cũng là lúc người ở các phòng trọ lần lượt ra nhận đồ theo trật tự...


Cán bộ y tế xã Hòa Sơn (Lương Sơn) kiểm tra thân nhiệt những người tại khu cách ly. 

"Cái này của phòng 6. Còn đây, gạo của Huệ. Thịt và rau của nhà Chiến, Thương này...”. Gọi tên lần lượt, trao đồ tận tay cho từng người. Loáng cái, chị Nguyệt cũng đã giao đủ số đồ dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho những người trong xóm trọ. "Từ ngày xóm trọ bị cách ly (8/3/2020) theo quy định do có người tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19, tôi trở thành đầu mối giúp anh chị em trong xóm trọ đi mua đồ dùng, lương thực, thực phẩm. Họ muốn mua gì, cần gì thì gọi điện, nhắn tin. Tính ra, mỗi ngày 2 lượt đi chợ. Do ở đây có tới hơn 30 phòng trọ nên lượng hàng hóa mua giúp mọi người cũng khá nhiều. Cái này cũng là giúp nhau lúc khó khăn nên chẳng tính công xá gì” - chị Nguyệt chia sẻ.

Tuy nhiên, theo những người đang cách ly ở khu trọ thì chị Nguyệt không chỉ giúp mọi người trong việc đáp ứng, cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết mà đáng quý hơn là nhiều người không có sẵn tiền mặt do bị cách ly, không thể rút tiền từ tài khoản thẻ ngân hàng, chị Nguyệt vẫn ứng tiền túi của mình đi chợ hộ, khi nào có tiền thanh toán sau. Chị Quách Thị Ngợi, công nhân Công ty điện tử Trason - KCN Lương Sơn chia sẻ: Chúng em bị cách ly ở đây không có sự chuẩn bị trước nên gặp khá nhiều khó khăn. May có chị Nguyệt chủ nhà trọ đã nhiệt tình giúp đỡ nên cũng không thiếu thốn thứ gì. Có gì gọi cho chị, chị đều sẵn lòng giúp đỡ. Điều này làm cho những người phải cách ly cảm thấy ấm lòng. 
Theo thống kê, hiện, khu nhà trọ của chị Ngô Thị Nguyệt có 37 phòng trọ với tổng số 66 người. Người thuê trọ chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các công ty trong KCN Lương Sơn và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Vừa qua, qua sàng lọc, nắm bắt thông tin 1 người trong xóm trọ làm việc tại sân golf Phượng Hoàng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) có tiếp xúc gần với người bị mắc Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lương Sơn và xã Hòa Sơn, từ ngày 8/3/2020, toàn bộ những người đang thuê trọ ở đây sẽ thực hiện việc cách ly theo quy định. Bác sỹ Hoàng Quốc Quỳnh, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hòa Sơn cho biết: Ngay khi nhận được chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện, xã thực hiện khoanh vùng, cách ly những người có nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh theo quy định. Ngoài việc thành lập các chốt kiểm soát, hàng ngày trạm cử cán bộ xuống đo thân nhiệt những người trong khu vực cách ly 2 lần/ngày. Tính đến ngày 11/3/2020, sau 4 ngày cách ly, toàn bộ những người đang cách ly tại địa phương đều có sức khỏe bình thường, ổn định. 
Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Bùi Quang Toàn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện nhấn mạnh: Hiện nay, huyện đã cố gắng, nỗ lực hết sức để triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh, kịp thời cách ly, giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc gần với người mắc bệnh theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường  tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Huyện đang nghiên cứu, xem xét các tiêu chí cụ thể, phù hợp để phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhằm huy động sự tham gia vào cuộc của toàn dân, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. UBND huyện cũng đã có công văn gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện, có chính sách hỗ trợ cho người lao động làm việc tại đơn vị đang phải thực hiện việc cách ly, phòng chống dịch bệnh.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty HNT VINA (KCN Lương Sơn), công ty hiện có 14 người là công nhân thuộc nhóm đối tượng phải cách ly tại nơi ở. Hưởng ứng sự vận động của UBND huyện, công ty đã có sự hỗ trợ kịp thời đến tận tay công nhân công ty đang phải cách ly về nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, lương khô... Ngoài ra, công ty cũng sẽ vẫn trả lương, thưởng theo quy định đối với những người này trong thời gian họ nghỉ việc do phải cách ly theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã Hòa Sơn cho biết, ngoài Công ty HNT VINA thì một số công ty cũng đã cam kết sẽ có chính sách hỗ trợ người lao động trong thời gian nghỉ việc để cách ly phòng, chống dịch bệnh.   


Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục