(HBĐT) - Ngày 9/3, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

 


Đồng chí Hoàng Văn Tứ cùng đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại khu vực cách ly tập trung xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Lạc Thủy chưa ghi nhận trường hợp bệnh do virus Covid-19 gây ra và thực hiện tốt việc quản lý 86 người dân đi từ vùng dịch về. BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện đã thành lập 2 đội cơ động phản ứng nhanh, bố trí 2 khu cách ly tại xã Phú Nghĩa và thị trấn Chi Nê cũng như có phương án cách ly điều trị. Huyện đã tiến hành khử khuẩn 88/88 điểm trường; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về phòng ,chống dịch bệnh thông qua hệ thống truyền thanh, lưu động dọc các tuyến đường... Đặc biệt, UBND huyện đã cấp nguồn kinh phí dự phòng 300 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trích 10 triệu đồng từ quỹ dự phòng để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại địa phương. 

Tại buổi giám sát, huyện Lạc Thủy đề xuất, kiến nghị BCĐ tỉnh tăng cường tập huấn chuyên môn cho các cán bộ y tế; cấp nguồn kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế... trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh đề nghị: BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện cần tiếp tục rà soát chi tiết các phương án phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc khử khuẩn cũng như phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ"; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và phòng, chống dịch bệnh đúng cách tránh gây hoang mang. Đối với các trường học cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc theo dõi sức khỏe khi ở nhà. 

Trước đó, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cũng đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly tại Phòng khám đa khoa xã Phú Nghĩa, Trường mầm non thị trấn Chi Nê và Công ty CP may Đức Giang Lạc Thủy. 


Đ.H

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục