(HBĐT) - Từ khi thông xe kỹ thuật ngày 17/1 đến nay, cầu Hòa Bình 3 trở thành địa điểm được người dân TP Hòa Bình lựa chọn để tập luyện thể dục. Thế nhưng, thay vì đi trên vỉa hè, một số người dân lại đi bộ dưới lòng đường. Điều này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường cho bản thân mà còn cản trở các phương tiện giao thông lưu thông trên cầu.


Không chỉ đi bộ trên vỉa hè, một số người dân đi xuống lòng đường, làn đường dành cho xe cơ giới trên cầu Hòa Bình 3 (TP Hòa Bình). 

Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, khoảng từ 16h30 - 18h là thời điểm người dân tập luyện thể dục đông nhất. Người chạy bộ, đi bộ, đạp xe, một số người đi bộ xuống lòng đường, cắt ngang mặt phương tiện sang đường...

Chị Nguyễn Thị Hải (phường Tân Hòa) chia sẻ: "Từ nhiều năm nay, tôi đi bộ trên đường Trương Hán Siêu. Những ngày gần đây, tôi thấy có đông người dân đi bộ trên cầu Hòa Bình 3, do tò mò nên tôi cũng thử đi lên. Không khí trong lành, chưa có nhiều phương tiện giao thông qua lại và có rất đông người tập luyện làm cho không khí thêm phần hào hứng, sôi nổi. Tôi đã lựa chọn đi bộ trên cầu Hòa Bình 3 thay vì lộ trình quen thuộc trước kia”. Khi được hỏi về sự an toàn khi trên cầu bắt đầu có nhiều phương tiện như xe tải, xe máy lưu thông, chị Hải cho rằng có nhiều người cùng đi, đi gọn vào vỉa hè thì không sao.

Hầu hết người dân tập luyện đi bộ trên vỉa hè. Bên cạnh đó có một số người khá chủ quan với sự an toàn của bản thân, lấn chiếm phần đường dành cho các phương tiện giao thông lưu thông trên cầu. Thời điểm mọi người lựa chọn để tập luyện thường là sáng sớm và cuối giờ chiều, giờ cao điểm khi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tan làm; tầm quan sát của người điều khiển phương tiện giao thông bị hạn chế bởi 2 nguồn ánh sáng tự nhiên và ánh sáng đèn xe không phân biệt nhiều.

Tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Thế nhưng để khỏe, trước hết phải an toàn. Việc chạy bộ, đi bộ dưới lòng đường hay trên cầu không chỉ vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và người điều khiển các phương tiện giao thông lưu thông trên cầu Hòa Bình 3. Hiện nay, tuy chưa có nhiều phương tiện giao thông qua lại và chưa có vụ tai nạn nào xảy ra, nhưng những hoạt động thể dục diễn ra hàng ngày trên cầu Hòa Bình 3 đang tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường.


Linh Nhật


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục