(HBĐT) - Định Cư là xã vùng 135 của huyện Lạc Sơn, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp nên gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phát huy hiệu quả, trở thành cứu cánh giúp người dân xã Định Cư trong những lúc khó khăn, tạo việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống.


Từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà Bùi Thị Nhảnh, xóm Mương Hạ, xã Định Cư (Lạc Sơn)đầu tư chăn nuôi bò phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình bà Bùi Thị Nhảnh, xóm Mương Hạ là hộ nghèo của xóm, xã nhiều năm liền do thiếu kiến thức KHKT, thiếu vốn sản xuất. Từ khi được tiếp cận với vốn tín dụng chính sách, gia đình bà đầu tư chăn nuôi bò, trồng rừng dần ổn định cuộc sống. Đây chỉ là một trong hàng trăm hộ dân sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích, có hiệu quả.

Xác định nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ là cơ hội thuận lợi giúp bà con vươn lên thoát nghèo, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Định Cư đã lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi. Khi được phân bổ nguồn vốn, Ban XĐ-GN xã cùng các tổ chức hội nhận ủy thác giao chỉ tiêu xuống xóm, cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, NHCSXH huyện đã triển khai nhiều biện pháp, đáng kể là cải tiến thủ tục vay vốn ưu đãi, phối hợp với các hội, đoàn thể giúp đồng vốn được giải ngân đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận lợi. 

Hiện, xã thực hiện 7 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ trên 15,7 tỷ đồng với 728 hộ vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo có dư nợ cao nhất, đạt trên 5,7 tỷ đồng với 268 hộ vay; chương trình cho vay hộ cận nghèo dư nợ trên 3,5 tỷ đồng, với 154 hộ vay; chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở dư nợ trên 1,8 tỷ đồng, với 202 hộ vay. Chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn chiếm 0,06% tổng dư nợ. Xã có 19 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc 4 tổ chức hội nhận uỷ thác. Cùng với quản lý và hướng dẫn các hộ sử dụng vốn ưu đãi hiệu quả, xã vận động các hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng với số dư tiền gửi đạt trên 634 triệu đồng. Trong các buổi sinh hoạt tổ, ngoài thông tin về chủ trương, chính sách mới của ngân hàng, các tổ viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tạo ra tính cộng đồng cao và sự tự tin cho thành viên trong tổ.

Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Chiên cho biết: Nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước, người nghèo và hộ chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nhưng do trình độ dân trí ở khu vực nông thôn còn hạn chế, nên không phải hộ nghèo nào được vay vốn cũng biết cách sử dụng vốn vay có hiệu quả. Do vậy, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã phối hợp với các ngành chức năng như Trạm Khuyến nông, BVTV, thú y tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi..., định hướng cho hội viên lựa chọn những mô hình phù hợp. Nhờ đó, nông dân đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 19,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 18%, hộ cận nghèo 29%.

Có thể khẳng định, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã và đang trở thành động lực giúp nhân dân xã Định Cư có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các hộ được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách cơ bản sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả. Đây là một trong những kênh tín dụng giúp sức đắc lực cho xã giảm nghèo, tạo cơ hội cho người dân có điều kiện phát huy, khai thác những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế.

Hải Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục