(HBĐT) - Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, tính đến 16h ngày 4/5, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của 111 đơn vị; 39 ngân hàng, doanh nghiệp và 10 cá nhân với số tiền 1,45 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 575 triệu đồng. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã tiếp nhận được 1,53 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 3,42 tỷ đồng. Như vậy, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 2,99 tỷ đồng và hàng hóa quy thành tiền 4 tỷ đồng.



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty TNHH Đầu tư và XDTM Mỹ Phong 30 triệu đồng.

Một số huyện, thành phố vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được khá là: TP Hòa Bình tiếp nhận 405,65 triệu đồng và hàng hóa trị giá 49,25 triệu đồng; huyện Lương Sơn tiếp nhận 262,27 triệu đồng và hàng hóa trị giá 967,7 triệu đồng; huyện Yên Thủy tiếp nhận 124,16 triệu đồng và hàng hóa trị giá 431,33 triệu đồng.

Theo kế hoạch, thời gian nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 chậm nhất đến ngày 15/5/2020.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 20 triệu đồng; phân bổ 46.100 chiếc khẩu trang và 40 thùng mỳ tôm (tổng trị giá hàng hóa là 459,43 triệu đồng). Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố ngay sau khi tiếp nhận tiền, hàng của các đơn vị ủng hộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng phân bổ tới người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, điển hình như huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có các hoạt động hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng đại dịch như lắp cây ATM gạo, mở siêu thị hạnh phúc 0 đồng, cửa hàng 0 đồng. *Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MTTQ ngày 12/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phát động đợt quyên góp ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, tính đến 15h30’ ngày 5/4, toàn tỉnh đã thu được trên 3tỷđồng.Trong đó, ủng hộ qua MTTQ tỉnh có 128 cơ quan, đơn vị với tổng số tiền 1,028 tỷđồng; ủng hộ qua MTTQ các huyện, thành phố 2 tỷ đồng.

Cụ thể, TP Hòa Bình thu được 197,48 triệu đồng, huyện Lương Sơn 241,14 triệu đồng, Yên Thủy 98 triệu đồng, Lạc Sơn 339,37 triệu đồng, Kim Bôi 334,66 triệu đồng, Lạc Thủy 149,83 triệu đồng, Mai Châu 232,71 triệu đồng, Cao Phong 158,58 triệu đồng, Đà Bắc 108,36 triệu đồng, Tân Lạc 146,55 triệu đồng.

 

Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục