(HBĐT) - Với nhiều lễ hội diễn ra khắp các làng quê, vậy nên dân gian ta xưa thường có câu: "Tháng giêng là tháng ăn chơi”… Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, tháng giêng không còn là "tháng ăn chơi" nữa, đặc biệt là với nông dân và cán bộ, công chức, viên chức huyện Kim Bôi. Ngay trong những ngày Tết, người dân các địa phương trong huyện đã bắt tay vào sản xuất. Sau Tết, các công sở hoạt động ổn định trở lại, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân.


Ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân trên địa bàn huyện Kim Bôi đã xuống đồng sản xuất. Ảnh chụp tại xã Nam Thượng.

Từ mùng 2 Tết, nhiều nông dân đã xuống đồng sản xuất vụ chiêm xuân. Trên những thửa ruộng đã được làm đất kỹ và đang "no nước”, các cánh tay nhịp nhàng, thoăn thoắt cấy lúa. Vừa tháo nước vào thửa ruộng cấy xong, chân còn lấm bùn, anh Bùi Văn Thế, nông dân xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng cho biết: Cuối tháng chạp tôi gieo mạ, do vậy, trong những ngày Tết, tôi đã ra đồng chăm sóc mạ, mở nilon để mạ phát triển tốt hơn. Khi mạ đảm bảo là tiến hành cấy. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều người dân trong xóm, xã đều hiểu rằng, phải nhanh chóng bắt tay vào sản xuất, bảo đảm đúng khung thời vụ gieo trồng được ngành nông nghiệp khuyến cáo để có mùa vụ bội thu. Vì thế, không khí Tết qua nhanh, nhường chỗ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định trở lại ngay từ đầu năm mới.

Theo Phòng NN&PTNT huyện, vụ chiêm xuân năm 2021, huyện phấn đấu cấy trên 2.460 ha; trồng 92 ha dưa hấu, 134,8 ha dưa bở, 179,3 ha dưa chuột, 589 ha bí xanh, bí đỏ. Trong tháng 2, huyện đã hoàn thành cấy lúa và trồng các loại cây trồng đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Ngay sau đợt nghỉ Tết, các công sở cũng hoạt động ổn định trở lại. Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Kim Bôi sáng mùng 6 Tết, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng chí Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với số lượng người dân làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp khá đông, do vậy, xã quán triệt đội ngũ cán bộ bộ phận "một cửa” trở lại làm việc nghiêm túc ngay sau nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nói chung, công nhân lao động nói riêng khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Đối với sản xuất nông nghiệp đầu năm, xã quan tâm lãnh đạo Nhân dân xuống đồng gieo cấy, đến nay đạt 100% kế hoạch. Hiện, xã chỉ đạo sát sao công tác trồng rừng, hoa màu, cây ăn quả, không để tình trạng bỏ đất, ruộng hoang; phấn đấu hoàn thành việc gieo trồng hoa màu trước ngày 15/3.

Để tháng giêng không còn là "tháng ăn chơi", nhiều năm qua, việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân được cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi đặc biệt chú trọng. Với những giải pháp cụ thể như: Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kịp thời tuyên dương, nhắc nhở những đơn vị làm tốt và chưa tốt... đã giúp hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ổn định, nề nếp trở lại ngay sau Tết.

Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, việc nghiêm túc lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm càng trở nên có ý nghĩa, tạo tiền đề thuận lợi để bước sang năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội với nhiều bứt phá. Thời gian qua, huyện đã có những thành công quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Là một trong những địa phương đi đầu trong thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư liên kết, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với xây dựng NTM. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 33,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,37%; trên 95% tổ chức cơ sở Đảng và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đảng bộ huyện đã đề ra rất cần sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hơn nữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Với việc tháng giêng là tháng khởi đầu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới "mùa vàng” của những mục tiêu mới trên con đường phát triển, tin rằng Kim Bôi sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Hải Yến

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục