(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được tuổi trẻ toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. Qua đó, tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy vai trò, trí tuệ, xung kích, tình nguyện, đóng góp cho quá trình phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19...


Đoàn viên thanh niên xã Lâm Sơn (Lương Sơn) hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Bám sát các nội dung xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do T.Ư Đoàn phát động, Tỉnh đoàn Hoà Bình đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Vận động ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường; đóng góp, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn - đáp nghĩa; giúp đỡ gia đình chính sách; hiến máu nhân đạo; khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường tiếp tục được tổ chức thực hiện. Các cơ sở Đoàn duy trì hoạt động "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT, đăng ký đảm nhận, thực hiện các tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 4 đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh cấp tỉnh, 100% Đoàn cơ sở đồng loạt hưởng ứng với sự tham gia của đông đảo ĐVTN. Các mô hình, công trình bảo vệ môi trường như "Sọt rác thanh niên xây dựng NTM”, "Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”, thu gom rác thải tại khu dân cư, trường học tiếp tục được nhân rộng, phát huy hiệu quả. Thực hiện cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông”, các mô hình "Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; "Cổng trường an toàn giao thông”, "Bến đò ngang an toàn”... tại các địa phương tiếp tục được duy trì.

Với chủ đề "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì một Việt Nam khỏe mạnh”, trong năm 2020, Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác được tổ chức điểm tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy), các thầy thuốc trẻ đã khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân. Cùng với đó, toàn tỉnh tổ chức 10 đợt hiến máu nhân đạo, thu được trên 5.000 đơn vị máu, góp phần giảm tình trạng thiếu máu dự trữ phục vụ cho điều trị tại các bệnh viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tích cực tham gia tuyên truyền, vận động ĐVTN, người dân tham gia phòng, chống dịch. Toàn tỉnh đã thành lập trên 165 tổ, đội nhóm thanh niên tình nguyện với trên 2.000 ĐVTN tham gia, phát trên 50.000 chiếc khẩu trang, gần 5.000 tờ rơi cho Nhân dân các địa phương; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho trên 104.000 người dân. Đồng thời, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng như: "ATM gạo miễn phí cho người nghèo”, "Cửa hàng 0 đồng”, "Gian hàng san sẻ yêu thương”...

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các phong trào tình nguyện được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn, Hội đã kịp thời thích ứng, đổi mới phương thức triển khai, cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Không tổ chức các hoạt động đông người, triển khai ngay các đội hình tình nguyện với quy mô nhỏ, các hoạt động trực tuyến để thực hiện các phần việc, sáng kiến vì cộng đồng, đảm bảo an toàn, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong năm qua đã diễn ra trên 2.500 hoạt động tình nguyện thường xuyên, thu hút trên 95.000 lượt ĐVTN tham gia; toàn tỉnh thực hiện được 50 công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện, 82 công trình, 420 phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Những hoạt động thiết thực của các cấp bộ Đoàn không chỉ góp phần giáo dục, định hướng sống đẹp, sống có ích cho ĐVTN, mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong công tác an sinh xã hội.

Thu Hằng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục