(HBĐT) - Với tổng số 12.039 hội viên, sinh hoạt tại 146 chi hội, những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Lương Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực trong chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, lớp NCT tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, uy tín trong các lĩnh vực đời sống xã hội.


Hội viên người cao tuổi xã Tân Vinh (Lương Sơn) gương mẫu trong phát triển kinh tế,xóa đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Trưởng ban đại diện NCT huyện Lê Thế Vinh chia sẻ: Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là NCT. Từ thực tế đó, cùng với việc tổ chức mừng thọ, chúc thọ, thăm hỏi, động viên khi ốm đau, tổ chức tang lễ trang trọng, chu đáo và phúng viếng khi có hội viên qua đời, các cấp Hội trong huyện luôn thực hiện tốt chức năng giám sát về thực hiện chế độ, chính sách cho NCT đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Ban đại diện Hội NCT huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên (CB, HV) về cách phòng, chống dịch Covid-19, nhất là những NCT có bệnh lý nền. Bên cạnh đó, CB, HV tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của UB MTTQ huyện về ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình như bà Bùi Thị Xuyến, 85 tuổi, ở thôn Hạnh Phúc (xã Hòa Sơn) đã đến Kho bạc Nhà nước huyện ủng hộ 2 triệu đồng; ông Đỗ Viết Liêm, HV NCT thị trấn Lương Sơn ủng hộ 200 kg gạo…

Nhằm phát huy vai trò NCT trong việc nêu gương sáng về giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, thu hút mọi người, mọi lứa tuổi cùng tham gia luyện tập, Hội NCT các xã, thị trấn và các xóm, thôn, tổ dân phố xây dựng, duy trì nề nếp hoạt động của 213 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với 5.885 lượt NCT tham gia; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng thêm phong phú, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hưởng ứng phong trào thi đua NCT tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đến nay, toàn huyện có 4.579 NCT trực tiếp tham gia làm kinh tế vườn, ao, chuồng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Trong đó, 203 NCT được các cấp công nhận làm kinh tế giỏi, với thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm và uy tín của mình, NCT huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững ANTT ở cơ sở. Toàn huyện hiện có 579 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ tại cơ sở, 196 NCT tham gia các tổ hòa giải, an ninh tự quản ở các xóm, bản, khu dân cư, góp phần giải quyết các mâu mắc, ngăn chặn hiệu quả tai, tệ nạn xã hội từ cơ sở. 

Ngoài ra, CB, HV NCT trên địa bàn huyện hăng hái tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học. Toàn huyện có 6.030 hội viên NCT gương mẫu đi đầu trong xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, nêu gương sáng xây dựng nền tảng đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Tích cực vận động các tập thể, cá nhân hưởng ứng phong trào "NCT tiết kiệm chi tiêu nuôi lợn nhựa làm công tác khuyến học, khuyến tài", qua đó, góp phần động viên con cháu chăm ngoan, học giỏi.

Với kết quả và thành tích đã đạt được, hàng năm, 100% Hội NCT xã, thị trấn của huyện đều xếp loại khá trở lên, không có đơn vị xếp loại yếu, kém. Năm 2020, Ban đại diện Hội NCT huyện được T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”.

 Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục