(HBĐT) - Những ngày vừa qua, dư luận xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh rất bức xúc về trường hợp Youtuber Thơ Nguyễn, người sở hữu kênh youtube trên 8 triệu lượt theo dõi đăng clip xin "vía” học giỏi. Mặc dù sau khi được Sở TT&TT Bình Dương mời lên làm việc và xử phạt hành chính, Thơ Nguyễn đã ẩn hết video, đăng tải video xin lỗi, nhưng những hệ quả của những video có nội dung xấu, độc vẫn còn đó, ảnh hưởng lớn đến tâm lý trẻ nhỏ. 


Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh được tổ chức thu hút trẻ em tham gia, tránh xa điện thoại, internet. Ảnh: Học sinh trường TH&THCS Kim Truy, xã Kim Bôi (Kim Bôi) tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn”.

Hiện nay, với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin, không khó để trẻ em có thể tiếp cận với những nội dung trên internet. Không thể phủ nhận những lợi ích học tập, giải trí lành mạnh mà internet mang lại, nhưng đây cũng chính là cái bẫy mà nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị sa vào và gây ra những hậu quả khôn lường. 

Những thông tin có dấu hiệu vi phạm trên kênh của Youtuber Thơ Nguyễn chỉ là một phần nhỏ trong hàng nghìn những video được đăng tải trên youtube, facebook hay tiktok. Hiện, trên youtube có vô số kênh phục vụ học tập, giải trí lành mạnh như: Super Jojo, Bé yêu Channel, Ếch Con TV… Nhưng bên cạnh đó là những kênh chứa nhiều nội dung độc hại với trẻ nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý trẻ như dạy nói tục, chửi bậy, hay hướng dẫn trẻ thực hiện hành vi bạo lực. Đặc biệt, có rất nhiều video chứa nội dung tiêu cực núp bóng các bộ phim hoạt hình như Heo Peppa, hoặc video mang tên thử thách "Momo”, "Thử thách cá voi xanh” khiến cho phụ huynh khó kiểm soát. Ngoài ra, đường link nhiều trang web đen với nội dung mại dâm, bạo lực thường xuyên xuất hiện dẫn người dùng truy cập vào trang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hiểm hoạ đối với trẻ nhỏ. 

Chị Bùi Thị Quyên, xã Bắc Phong (Cao Phong) chia sẻ: Những lúc bận việc hoặc con không chịu ăn cơm, tôi thường mở điện thoại cho con xem nhưng cũng không lường trước được rằng có quá nhiều nội dung tiêu cực. Con gái lớn nhà tôi năm nay 6 tuổi, cũng là fan của kênh youtube Thơ Nguyễn, bé thường xuyên tự mở trên điện thoại của mẹ để xem. Sau sự việc lần này, gia đình tôi đã bảo nhau cần dành thời gian chú ý đến những nội dung các bé xem, để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. 

Để ngăn chặn và hạn chế những thông tin xấu, độc, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, sức khoẻ của trẻ nhỏ trên mạng xã hội, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có những biện pháp hạn chế cho học sinh sử dụng điện thoại như: Cấm không cho học sinh tiểu học, THCS mang điện thoại đến trường, tăng cường hoạt động vui chơi, giải trí ở trường để thu hút học sinh tham gia. Thầy giáo Bùi Văn Cường, Tổng phụ trách đội trường TH&THCS Kim Truy (Kim Bôi) cho biết: Có nhiều phụ huynh đi làm xa đã mua điện thoại thông minh để ở nhà cho con, nhằm tiện liên lạc và quản lý con. Tuy nhiên, đó lại là con dao hai lưỡi làm hại các em. Nhiều học sinh học hành sa sút do thường xuyên xem các nội dung trên mạng xã hội, không để ý đến việc học. Vì thế, nhà trường đã quán triệt phụ huynh không để con mang điện thoại đến trường, chú ý quản lý nội dung, thời gian khi cho các con sử dụng điện thoại di động, laptop phục vụ học tập hay giải trí. Đồng thời, nhà trường  tăng cường bố trí tiết học ôn tập vào các buổi chiều trong tuần, tổ chức hoạt động thể thao cho học sinh các khối lớp tham gia.

Internet là nhu cầu tất yếu trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập. Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mạng xã hội mang lại cho cả người lớn và trẻ nhỏ, nhưng cũng cần cẩn trọng với những nội dung được đăng tải trên đó. Do vậy, để bảo vệ trẻ em trước những nội dung xấu, độc, không phù hợp trên môi trường mạng, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, giúp trẻ có nhận thức đúng đắn về internet, biết sử dụng thiết bị thông minh hợp lý, phục vụ thiết thực cho việc học tập, giải trí lành mạnh. 


Khánh Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục