(HBĐT) - Những tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh tích cực huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, vốn chính sách tiếp tục trở thành động lực, là "bà đỡ” trong hành trình vượt lên đói nghèo của người dân.


Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, hộ dân xóm Tòng, xã Tòng Đậu (Mai Châu) đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Từ đầu năm đến nay, dịch  Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi tầng lớp trong xã hội, trong đó có hộ nghèo và các đối tượng cho vay khác của NHCSXH. Đồng chí Nguyễn Minh Hưng, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Là tỉnh miền núi nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên nhu cầu được tiếp cận vốn vay ưu đãi của người dân trong tỉnh rất lớn. Ngay từ đầu năm, bám sát nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, NHCSXH tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời truyền tải vốn chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Trong quý I, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã chuyển sang NHCSXH 10,8 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch NHCSXH Việt Nam giao tăng trưởng trong năm 2021; nâng tổng số dư nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương lên gần 60 tỷ đồng. Cũng trong quý, với việc chuyển vốn kịp thời từ ngân sách địa phương và của NHCSXH, đã có trên 9 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Các chương trình cho vay có mức tăng trưởng dư nợ cao là: Cho vay hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, vay giải quyết việc làm. 

"Trước đây, đa số các hộ dân trong xóm đều thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo vì muốn phát triển kinh tế nhưng thiếu vốn. Kể từ khi được vay vốn ưu đãi của NHCSXH, đời sống kinh tế của bà con thay đổi rất nhiều. Nhiều hộ đã vượt lên đói nghèo nhờ sử dụng hiệu quả vốn chính sách. Ban đầu, họ vay vốn để xóa được nhà tạm, sau này tiếp tục vay vốn mua trâu, bò phát triển kinh tế. Hiện, họ tiếp tục được NHCSXH tạo điều kiện cho vay vốn xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới” - ông Bùi Văn Phong, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Mặc, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) chia sẻ.

Không chỉ có các hội viên trong tổ của ông Phong nhận được sự "chăm sóc” đặc biệt như vậy từ tín dụng chính sách. Những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo khác đã có những bước tiến vững chắc trong hành trình vượt lên đói nghèo nhờ sự đồng hành liên tục của vốn chính sách. Chị Bùi Thị Ứn, hộ nghèo xã Bắc Phong (Cao Phong) được vay vốn chính sách chia sẻ: "Đối với NHCSXH, từ lúc làm thủ tục vay vốn đến khi ngân hàng giải ngân khá nhanh, lãi suất rất phù hợp với những hộ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi. Sau khi vay vốn, chúng tôi  còn được hỗ trợ, hướng dẫn về cách sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập”.  

Với việc triển khai đa dạng các chương trình cho vay, tín dụng chính sách thực sự đã trở thành "đòn bẩy” quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cũng như góp phần đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các vùng còn nhiều khó khăn, hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. 


Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục