(HBĐT) - Đà Bắc là huyện nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng lòng hồ sông Đà, với trên 80% dân số sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, công tác đảm bảo, chăm lo cuộc sống cũng như thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc luôn được huyện quan tâm, triển khai thực hiện.


Gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) được hỗ trợ bò giống, tạo nguồn lực phát triển kinh tế.

Tháng 6/2000, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) nhận được 1 con bò giống từ chương trình hỗ trợ sản xuất sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Sau hơn 1 năm chăm sóc, từ con bò giống được nhận, gia đình chị Nguyệt có thêm 1 con bê con. Chị Nguyệt chia sẻ: Lúc nhận bò, chúng tôi đến tận nơi và chọn được con đang có chửa, sau một thời gian nuôi đã sinh sản 1 con bê. Khi nhận bò còn được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho bò. Đến nay, cặp bò khỏe mạnh, phát triển tốt. Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ để có nguồn lực  phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Với sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách dân tộc của T.Ư, của tỉnh, huyện thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn, giống, Nhân dân tại các xóm, xã ĐBKK đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn 135, bên cạnh việc lồng ghép với nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã tổ chức lấy ý kiến người dân trong việc chọn các điểm đầu tư xây dựng. Nhờ đó, hầu hết các công trình sau khi xây dựng đều phát huy hiệu quả, nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Đưa chúng tôi đi khảo sát cầu dân sinh Cò Nôm và tuyến đường mới mở vào khu sản xuất của xã Tân Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Minh Lò Văn Lại cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư các nguồn vốn sinh kế cho bà con vùng dân tộc thiểu số ĐBKK, như đầu tư cơ sở hạ tầng, cây trồng, vật nuôi… đã góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, đối với địa phương là xã vùng cao ĐBKK, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất và các loại cây, con giống có trị kinh tế cao, trong đó chú trọng đến một số con giống bản địa, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để bà con tập trung phát triển, nâng cao thu nhập. 

Thực hiện Chương trình 135 với dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn ĐBKK, trong giai đoạn 2015 - 2020, đã có 144 công trình, tổng nguồn vốn 8,17 tỷ đồng đầu tư tại các xã, thôn ĐBKK của huyện. Năm 2021, huyện tiếp tục triển khai đầu tư 5,3 tỷ đồng xây dựng 6 công trình từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen tại 3 xã: Tân Pheo, Giáp Đắt, Vầy Nưa. Từ sự quan tâm đầu tư cho vùng dân tộc và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 30 triệu đồng/năm, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 23,75%.

Đỗ Hà


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục