(HBĐT) - Thực hiện ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện Tân Lạc chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Qua đó phối hợp cùng cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế.


Được tiếp cận vốn vay ưu đãi đã giúp gia đình chị Quách Thị Miền, xóm Cóm, xã Đông Lai (Tân Lạc) có vốn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. 

Trước đây, gia đình đoàn viên Quách Thị Miền, chi đoàn thanh niên xóm Cóm, xã Đông Lai gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Với mong muốn khởi nghiệp trên quê hương, vợ chồng chị Miền dự định đầu tư phát triển chăn nuôi nhưng thiếu vốn. May mắn, qua rà soát của Huyện Đoàn Tân Lạc và NHCSXH huyện, gia đình chị Miền đủ điều kiện vay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ quốc gia về việc làm (nguồn vốn kênh T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Với khoản vay được giải ngân 100 triệu đồng, vợ chồng chị Miền mua 4 con bò về nuôi sinh sản và nuôi thêm lợn. Đến nay, 4 con bò phát triển tốt, chuẩn bị sinh sản. Chị Miền cho biết: Đây là nguồn vốn có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi. Để chăn nuôi bò đem lại hiệu quả kinh tế, gia đình trồng thêm cỏ voi. Rất cảm ơn Đoàn Thanh niên (ĐTN) và NHCSXH đã tạo điều kiện cho vay vốn, cũng như hỗ trợ để gia đình sử dụng vốn vay hiệu quả.

Ngoài gia đình chị Miền, trên địa huyện còn có 2 đoàn viên khác được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ quốc gia về việc làm, gồm: anh Bùi Văn Trụ, xóm Vạch (xã Đông Lai) và anh Bùi Văn Cường, xóm Sơn Phú (xã Phong Phú). Các hộ đoàn viên này đều được vay 100 triệu đồng, sử dụng vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Ngoài ra, những năm qua, nhiều ĐVTN trên địa bàn huyện từng bước vượt lên khó khăn, phát triển kinh tế trên quê hương khi được tiếp cận vốn vay ưu đãi của NHCSXH.

Đồng chí Bùi Văn Diệp, Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc cho biết: Là 1 trong 4 đơn vị thực hiện ủy thác vốn vay ưu đãi, những năm qua, Huyện Đoàn tích cực phối hợp NHCSXH, đồng thời chỉ đạo ĐTN các xã, thị trấn triển khai hiệu quả các nguồn vốn đến ĐVTN và hộ chính sách. Đến nay, Huyện Đoàn quản lý 83 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 3 nghìn hộ vay, tổng dư nợ trên 122 tỷ đồng, trong đó có trên 800 hộ vay là ĐVTN. Để phát huy hiệu quả vốn chính sách tổ chức Đoàn nhận ủy thác, Huyện Đoàn chỉ đạo ĐTN các xã, thị trấn kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% món vay mới trong vòng 30 ngày, kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay. Giám sát phiên giao dịch, hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn; giám sát, bảo quản các nội dung công khai của NHCSXH tại điểm giao dịch, tại hộ vay và tại tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn ĐVTN và các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích. Phối hợp NHCSXH tập huấn về công tác quản lý nguồn vốn; thông tin các chương trình vay vốn cho cán bộ Đoàn cấp xã, thị trấn, tổ trưởng tổ vay vốn. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để hỗ trợ ĐVTN sử dụng vốn vay hiệu quả. "Trong quá trình thực hiện ủy thác vốn vay của NHCSXH, cán bộ Đoàn nắm được tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN. Thanh niên có nhu cầu vay vốn sẽ được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ. Có thể nói, vốn vay ưu đãi của NHCSXH là kênh vốn quan trọng, đồng hành cùng ĐVTN trên địa bàn huyện để phát triển kinh tế” - đồng chí Bùi Văn Diệp, Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc nhấn mạnh.

 Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục