(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH T.Ư khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 20 năm qua, huyện Lạc Thuỷ thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.


Các ban, ngành, đoàn thể xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, do mưa to liên tục, lượng nước dâng cao gây ngập cục bộ trên địa bàn xã Phú Thành, trong đó diện tích lúa ngập úng trên 50 ha, diện tích ngô, chè và hoa màu bị ảnh hưởng trên 80 ha, trên 30 ha ao, hồ bị ngập, trôi khoảng 5 tấn cá. Hệ thống đường giao thông 5 thôn: Đồng Danh, Tân Lâm, Sỏi, Rị, Bột bị chia cắt cục bộ. Đặc biệt, khu vực thôn Đồng Danh, do mực nước dâng cao, có 11 hộ bị cô lập. Sau khi nắm bắt tình hình, đồng chí Quách Văn Thực, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Danh đã kịp thời báo cáo UBND xã, đồng thời vận động các hộ chung tay giúp đỡ. UBND xã Phú Thành chỉ đạo các ban, ngành cùng thôn đến hỗ trợ các hộ bị ngập lụt, di dời tài sản đến nơi an toàn, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 4,5 triệu đồng. Đây là một minh chứng về việc khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện ngày càng gắn bó, bền chặt.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lạc Thuỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tình hình KT-XH của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm duy trì mức 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. AN-QP được giữ vững; hệ thống chính trị ổn định, hoạt động có hiệu quả.

Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường đầu tư, nông thôn có nhiều thay đổi căn bản; công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt được kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy. Đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 61 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,34%. Đây là động lực quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đầu tư, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời động viên, lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW góp phần tạo sự thống nhất trong nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản; sự nghiệp GD&ĐT, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo, giữ vững và ổn định.

Trong thời gian tới, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chính sách phát triển kinh tế, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. Vận động nhân dân, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa.


Đinh Thắng


Các tin khác


2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục