(HBĐT) - Phấn đấu đến hết năm 2022, 100% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú - đó là mục tiêu Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công tỉnh đặt ra và hướng tới. Tích cực lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vào cuộc thúc đẩy các hoạt động tri ân thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công (NCC) với cách mạng…, đích đến đã cận kề.


Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh và Công ty CPTM Định Nhuận tặng quà hộ chính sách huyện Đà Bắc.

Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Hiện, tỉnh có trên 30.000 NCC đã được xác nhận và được hưởng chính sách ưu đãi, trong đó hưởng thường xuyên 13.182 người, hưởng trợ cấp hàng tháng gần 9.000 người, còn lại là hưởng trợ cấp 1 lần (người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được tặng huân, huy chương; người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen...). 

Để khắc sâu và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa” luôn được tỉnh quan tâm sâu sát. Theo đó, việc chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, NCC không chỉ  thực hiện trong tháng 7 - tháng của hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa” mà được thực hiện thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp, công tác chăm lo đời sống NCC đã trở thành hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu rộng, đạt được kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Hoạt động tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa được các cơ quan, đơn vị, tổ chức ủng hộ tích cực. Ở nhiều xã, phường thuộc các huyện: Lương Sơn, Lạc Thủy và TP Hòa Bình, 100% gia đình thương binh, liệt sỹ được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Các đơn vị góp phần thực hiện tốt phong trào này phải kể đến Công ty CP Xi măng X18 - Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh, Công ty CPTM Định Nhuận, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, Công ty Điện lực Hòa Bình... 

Các chính sách ưu đãi như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con NCC và các phong trào tình nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, không có hồ sơ tồn đọng chưa được xem xét, giải quyết. Dẫu điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh thực hiện tốt chính sách thăm hỏi, tặng quà thân nhân thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đã qua đời vào các dịp lễ, Tết, ngày 27/7 hằng năm. Trong những dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh được phân công trưởng các đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình thương, bệnh binh tiêu biểu, thương binh nặng điều trị tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh ngoài tỉnh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng; thăm, tặng quà các chiến khu cách mạng trong tỉnh với gần 50.000 suất quà/năm (gồm quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh), tổng kinh phí trên 12,8 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm, tặng quà NCC, mẹ Việt Nam anh hùng với trên 200 suất quà/năm, kinh phí trên 300 triệu đồng. Nhờ sự quan tâm sâu sát đó, đến nay, đời sống của các hộ chính sách cơ bản ổn định, trên 99,5% hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng địa bàn cư trú. 

Năm 2021, UBMTTQ tỉnh đã phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổ chức rà soát, khảo sát lập danh sách các hộ NCC, thân nhân NCC, cựu thanh niên xung phong... ở nhà tạm, không có khả năng sửa chữa, nâng cấp đề xuất tỉnh có phương án hỗ trợ. Trên cơ sở các nguồn lực đã được huy động, dự kiến đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm và nhà xuống cấp trong các hộ chính sách.

Tích cực lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh luôn được đẩy mạnh. Hiện, 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC. Đích đến 100% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú đã cận kề.

Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục