(HBĐT) - Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng là nhiệm vụ quan trọng giúp Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) bảo toàn, phát triển nguồn vốn và là minh chứng cho hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng.


Cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn của NHCSXH huyện Tân Lạc luôn bám sát cơ sở, phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, Tổ TK&VV đôn đốc thu lãi, thu nợ. 

Bà Nguyễn Thị Quyên đã có trên 10 năm làm Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xóm An Phú, xã Phong Phú (Tân Lạc). Những năm qua, tổ do bà quản  lý có trên 400 lượt hộ được vay vốn ưu đãi, số tiền vay trên 5 tỷ đồng. Theo bà Quyên, khi mới thành lập, tổ chỉ có 10 tổ viên, dư nợ hơn 200 triệu đồng. Các tổ viên đều thuộc diện rất khó khăn, nhận thức về vay vốn và sử dụng vốn ưu đãi còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn, cầm tay chỉ việc của NHCSXH huyện và hỗ trợ của Đoàn Thanh niên xã, các tổ viên đã sử dụng vốn hiệu quả. Hơn 10 năm qua, tổ do bà Quyên quản lý không có trường hợp nào có lãi tồn đọng và nợ quá hạn. 

Để đạt được kết quả đó, bà Quyên cho biết: Hàng tháng, tổ duy trì họp, chia sẻ quá trình sử dụng vốn của các tổ viên để rút kinh nghiệm, tránh sử dụng vốn sai mục đích, không hiệu quả. Mỗi khi có nguồn vốn phân bổ về thôn, tổ luôn bình xét công khai. Khi tổ viên được vay vốn, tổ thường xuyên bám sát việc sử dụng vốn  vay của hộ, động viên khi họ gặp khó khăn hoặc xảy ra rủi ro trong quá trình sử dụng vốn, kịp thời báo cáo để cấp trên có hướng khắc phục, giúp đỡ. Đó là một trong những kinh nghiệm hay của Tổ TK&VV do bà Quyên quản lý nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cũng như sử dụng vốn vay của các tổ viên. 

Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Tân Lạc là đơn vị nhiều năm không có nợ quá hạn, các TK&VV đều được xếp loại khá, tốt, không có tổ yếu kém. Đồng chí Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc PGD NHCSXH huyện cho biết: Đơn vị xác định, chất lượng tín dụng không phải nằm ở chỉ tiêu cụ thể như: nợ quá hạn, lãi tồn, tỷ lệ thu nợ đến hạn mà thể hiện ở hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng và qua chất lượng hoạt động của các đơn vị nhận ủy thác, tổ TK&VV. Do vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đơn vị luôn chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, hội và đã triển khai hàng loạt giải pháp phù hợp từng giai đoạn phát triển.

Theo đó, trong các nội dung ủy thác và ủy nhiệm, đơn vị thường xuyên đổi mới cách làm để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của ngân hàng tại các cuộc họp tổ, điểm giao dịch xã; phát thanh tuyên truyền bằng tiếng Kinh và tiếng Mường tại các thôn, xóm, xã khi đến gần ngày giao dịch. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu tín dụng, đơn vị yêu cầu cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn phải bám sát cơ sở, nắm chắc các chỉ tiêu được giao, nợ đến hạn của từng hội, tổ TK&VV để phối hợp đôn đốc. Đối với khoản nợ đến hạn phải thông báo trước 3 tháng; nguồn vốn còn tồn đọng do không có nhu cầu đều phải có kế hoạch điều chỉnh cho các địa bàn khác ngay trong tháng.

Cán bộ địa bàn, tổ trưởng tín dụng, lãnh đạo ngân hàng thường xuyên đi kiểm tra tại cơ sở, bám sát địa bàn, lắng nghe thông tin nhiều chiều từ các tổ, hội, xã. Qua đó kịp thời phát hiện những khách hàng, tổ TK&VV có dấu hiệu vi phạm, yếu kém để xử lý và thay thế. Bên cạnh đó, đơn vị đã sưu tầm những bài báo, bài viết về sự vụ vi phạm pháp luật do vay lại, vay ké, chiếm dụng vốn vay của NHCSXH để tuyên truyền. Với những giải pháp này, nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ tổ TK&VV xếp loại tốt của đơn vị chiếm 100% trên tổng số tổ, hàng tháng không có tổ trung bình, nhiều năm qua không có tổ xếp loại yếu. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của đơn vị, các chỉ tiêu hàng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục