(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, những năm qua, phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được các cấp Công đoàn huyện Cao Phong chú trọng triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Bùi Thị Toàn, Trưởng ban Nữ công, LĐLĐ huyện Cao Phong cho biết: Để đảm bảo tính hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, Ban Nữ công LĐLĐ huyện đã gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... Qua đó có trên 97% nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào.


Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô giáo Trần Thị Loan, trường mầm non Đông Phong, xã Hợp Phong (Cao Phong) tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, đảm đang trong phát triển kinh tế gia đình. 

Các cấp Công đoàn huyện đã tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nữ công, về giới, bình đẳng giới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện. Điển hình tại Công đoàn trường mầm non Đông Phong, xã Hợp Phong, phong trào thực sự đi vào cuộc sống với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, sử dụng thiết bị dạy học một cách sáng tạo, có hiệu quả; nghiên cứu viết đề tài khoa học giảng dạy theo phương pháp mới. Cán bộ, giáo viên tích cực cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu. Đội ngũ giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động lớn trong ngành, đặc biệt là cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Với đội ngũ 22 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, nhiều giáo viên là tấm gương sáng trong việc nuôi dạy con và phát triển kinh tế gia đình, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn. Tiêu biểu như cô giáo Trần Thị Loan, với tâm niệm giáo viên trước hết phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo nên đã thôi thúc cô phấn đấu học hỏi, nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong 9 năm công tác tại trường, cô Loan đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Bên cạnh đó, cô làm tốt vai trò là người vợ hiền, người mẹ mẫu mực trong gia đình, luôn đồng hành cùng chồng chăm lo cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho một số lao động tại địa phương. Hiện nay, gia đình cô trồng hơn 3.300 m2 mía, 8.000 m2 ngô và chăn nuôi lợn, trâu, đem lại thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.    

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và các phong trào khác do tổ chức Công đoàn phát động luôn là mục tiêu, động lực để nữ đoàn viên, người lao động phấn đấu; phát huy tốt phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, giàu đức hy sinh, kiên trì, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mọi cương vị, lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, các chị luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội. Hiện nay, toàn huyện Cao Phong có 1.051 đoàn viên nữ, trong đó trình độ thạc sĩ 8 người; cao đẳng, đại học 762 người; trung cấp 304 người.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà” là động lực giúp chị em phấn đấu vươn lên trong hoạt động xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới.

Minh Tuấn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục