(HBĐT) - Hơn 15 năm qua, 13 hộ dân ở xóm Vãng, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) phải tự kéo điện về nhà phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Nhiều năm sinh sống trong cảnh điện yếu đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các hộ. Người dân luôn có tâm trạng thấp thỏm, lo âu trước nguy cơ mất an toàn.


Đường dây điện tự kéo qua suối Cái tại xóm Vãng, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dọc theo con suối Cái dẫn vào khu vực cuối xóm Vãng, nơi sinh sống của 13 hộ dân là chằng chịt đường dây điện tự kéo xuyên qua những cánh đồng sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo quan sát, toàn bộ hơn chục đường dây điện được kéo từ xóm Thượng Tiến băng qua con suối Cái khoảng 50 m được chống, đỡ bằng những cột bương, tre, cao khoảng 7 - 8 m so với mặt đất. Từ điểm kéo điện tới nhà các hộ dân xóm Vãng chừng 300 - 400 m, hộ xa nhất 500 m. Ông Bùi Văn Tám, Trưởng xóm Vãng cho biết: "Việc 13 hộ dân xóm Vãng tự kéo điện về phục vụ sinh hoạt và sản xuất kéo dài từ năm 2006 đến nay. Tại khu vực này địa hình phức tạp, hệ thống sông, suối khiến việc kéo điện gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ đường điện bị đứt, nước lũ cuốn trôi vào mùa mưa bão. Thực tế trong những năm gần đây, mưa to kèm theo gió lớn khiến các cột chống dây điện bị gãy đổ, nước lũ cuốn trôi dây điện dẫn đến tình trạng chập, cháy cầu chì của các hộ. Rất may không xảy ra thương vong”.

Qua tìm hiểu được biết, 13 hộ dân xóm Vãng tự kéo điện sinh hoạt thuộc các nhóm hộ giãn dân trong khoảng thời gian những năm 2000. Theo đó, thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, một số hộ đã di dời nhà cửa vào điểm quy hoạch giãn dân để canh tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Năm 2004, khi địa phương được Nhà nước hỗ trợ lắp đặt hệ thống mạng lưới điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, các hộ dân đã góp tiền mua dây, tự kéo điện từ trung tâm xóm về gia đình để sử dụng. Tuy nhiên, khoảng cách lên đến gần 1.000 m khiến chi phí thiết bị đội lên, trong khi thu nhập của các hộ còn khó khăn. Từ thực tế đó, các hộ đã khắc phục bằng cách kéo điện từ xóm Thượng Tiến băng qua con suối Cái để giảm bớt khoảng cách, tiết kiệm chi phí. Tuy vậy, việc kéo điện qua suối cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ, các cột chống bương, tre thường xuyên bị gãy đổ khiến dây điện sà xuống thấp gây nguy hiểm. 

Thực tế cho thấy, việc 13 hộ dân xóm Vãng tự kéo điện phần nào đáp ứng phục vụ sinh hoạt, sản xuất của các hộ gia đình. Nhưng do khoảng cách xa, đường dây dẫn điện nhỏ nên vào khung giờ cao điểm (từ 18 - 20h) thường xuyên xảy ra tình trạng điện yếu, một số thiết bị điện như máy xay xát, ti vi, tủ lạnh… không thể sử dụng được. Một số gia đình chỉ sử dụng điện thắp sáng nhưng tháng nào hóa đơn tiền điện cũng dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/hộ, do khoảng cách xa dẫn đến tiêu hao điện. Một trong những vấn đề khiến các hộ dân trăn trở là mỗi lần kéo dây điện mới, chi phí phát sinh lên đến gần 10 triệu đồng để có được loại dây to, bền, chất lượng tốt. Nếu mua dây điện loại nhỏ, rẻ tiền thì thường xuyên bị đứt gãy, hở điện, nguy cơ mất an toàn. 

"Để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, gia đình tôi vay mượn tiền để kéo điện từ năm 2007 với kinh phí trên 5 triệu đồng. Trung bình cứ sau 4 - 5 năm sử dụng phải mua đường dây mới. Cột chống dây điện được sử dụng bằng bương, tre thì mỗi năm thay 2 - 3 lần. Hiện nay, gia đình chỉ sử dụng điện thắp sáng và tủ lạnh để bảo quản thức ăn. Mỗi lần muốn sử dụng ti vi phải rút toàn bộ thiết bị điện còn lại để đảm bảo nguồn điện khỏe” - anh Bùi Văn Sư, xóm Vãng trăn trở.  

Đồng chí Hoàng Văn Toán, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết: Thực trạng nhóm các hộ dân tại xóm Vãng tự kéo điện qua suối về phục vụ sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Từ thực tế đó, xã mong muốn chính quyền các cấp, Điện lực Kim Bôi xem xét, quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng đường điện đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đồng thời, chính quyền xã sẽ quan tâm tuyên truyền, vận động các hộ kéo điện sinh hoạt chú ý, đảm bảo sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm.

                                                                   Đức Anh


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục