(HBĐT) - Giúp nhau về nẻo sáng
Từ khi được tha tù trước thời hạn trở về địa phương, không chỉ được cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ động viên, khuyến khích mà chị Bùi Thị D. ở xóm Chạo, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người xung quanh để tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ), ổn định cuộc sống sau thời gian chấp hành án phạt tù.


Phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh trước khi chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, thông tin về lao động, việc làm.

Cũng như chị Bùi Thị D., sau thời gian dài đi "trả án” về hành vi phạm tội của bản thân, ngay sau khi trở về nhà, Lê Xuân T. ở thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) được cán bộ thị trấn, khu dân cư đến động viên, hỗ trợ giúp đỡ sửa sang nhà cửa, dọn dẹp vườn tược để chuẩn bị cho hành trình THNCĐ. Lê Xuân T. chia sẻ: Trước thời điểm được tha tù, tôi và nhiều phạm nhân được tư vấn kiến thức pháp luật, trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin về lao động, việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cùng với việc tìm hiểu thêm sau khi mãn hạn tù giúp chúng tôi có thể tự tin THNCĐ, tìm kiếm việc làm, có thu nhập để từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh, ngoài việc phối hợp Hội Luật gia, Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức các hội nghị tư vấn pháp luật về THNCĐ cho người chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) và phạm nhân đang chấp hành án, Trung tâm chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hội nghị tư vấn việc làm, hỗ trợ vay vốn THNCĐ, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho người CHXAPT. Năm 2022, Trung tâm đã phối hợp tư vấn, chia sẻ thông tin về lao động, việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho trên 500 người CHXAPT THNCĐ, 50 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Sau khi được tư vấn, nhiều người được tuyển dụng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo dựng cuộc sống ổn định, từng bước xóa bỏ quá khứ lầm lỗi.

Trách nhiệm, hành động cụ thể giúp người lầm lỗi hướng thiện

Cun Pheo (Mai Châu) là một trong những địa phương hiện quản lý nhiều người thuộc diện THNCĐ. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, những người thuộc diện tù tha, án treo ở xã không ngừng nỗ lực vươn lên. Theo Thiếu tá Vì Văn Hưởng, Trưởng Công an xã Cun Pheo, tại địa phương có 31 trường hợp tù tha, án treo đang sinh sống, còn 6 trường hợp trong diện quản lý chưa được xóa án tích. Các trường hợp này thường xuyên được cấp ủy, chính quyền quan tâm, động viên nên có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật và THNCĐ, yên tâm lao động sản xuất, không có trường hợp tái vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh cho biết: Đến hết năm 2022, toàn tỉnh quản lý 1.785 người CHXAPT về địa phương. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo thực hiện THNCĐ cho người CHXAPT trở về địa phương sinh sống. Tuy nhiên, để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cả hệ thống chính trị thì chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân cần có trách nhiệm, hành động cụ thể hơn nữa để giúp những người CHXAPT trở về địa phương tự tin THNCĐ, từ bỏ quá khứ lầm lỗi, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thực tế thời gian qua, do nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác THNCĐ cho người CHXAPT, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm giúp người CHXAPT THNCĐ. Như đối với phạm nhân trước khi hết thời gian chấp hành án 2 tháng được phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình KT-XH, thị trường lao động, giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ các thủ tục pháp lý như cấp căn cước công dân, giấy phép lái xe... Thông qua việc gặp gỡ, Công an TP Hòa Bình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 17 người; Công an huyện Lương Sơn cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 74 người trong diện THNCĐ để phòng ngừa phạm tội. Toàn tỉnh duy trì hoạt động 15 mô hình về THNCĐ. Qua đây vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, người CHXAPT chưa tiến bộ tại cộng đồng dân cư. Nhờ vậy, người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ thấp với 91/1.785 người, bằng 5,098%.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục