(HBĐT) - Mùa xuân, sau Tết Nguyên đán là thời điểm các lễ hội lớn, nhỏ diễn ra khắp cả nước, cũng như tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Theo Sở VH-TT&DL, Hòa Bình hiện có 303 điểm di tích được UBND tỉnh đưa vào danh mục bảo vệ, trong đó 104 di tích đã được xếp hạng (41 di tích cấp quốc gia, 63 di tích cấp tỉnh). Các di tích, cơ sở thờ tự chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần, thu hút khách du lịch.


Công an xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) hướng dẫn lực lượng chữa cháy cơ sở khu di tích chùa Tiên sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Trên địa bàn tỉnh, các khu di tích, điểm du lịch văn hóa - tâm linh đón nhiều du khách trong mùa lễ hội xuân là: Đền Bờ (Cao Phong, Đà Bắc), chùa Tiên (Lạc Thủy), chùa Hòa Bình Phật Quang (TP Hòa Bình)… Các đền, đình, chùa, miếu nhỏ rải rác tại các địa phương dịp đầu xuân cũng thu hút người dân đến dâng hương, chiêm bái.

Song, các đình, đền, chùa, miếu tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt vào mùa lễ hội. Thượng úy Nguyễn Tiến Hùng, đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh phân tích: Các thiết chế này phần lớn được xây dựng với kết cấu gỗ, bên trong nhiều đồ dễ cháy như tượng, đồ thờ cúng, vàng mã, hương, nến... Dịp đầu xuân, lượng khách đông, gia tăng nhu cầu sử dụng điện, thắp hương, hóa vàng. Ngoài ra, lượng xe, tàu, thuyền dừng, đỗ tại các bến, bãi tăng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Một số cơ sở thờ tự nằm ở vị trí cao, không có nguồn nước dự trữ, liền kề với nhiều cây bụi, lau lách dễ cháy mùa hanh khô. Mùa lễ hội tập trung nhiều người, nếu xảy ra cháy, nổ rất nguy hiểm.

Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PCCC &CNCH các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC, phòng nổ hoạt động lễ hội 2023. Qua kiểm tra cho thấy, Ban quản lý các di tích, ban tổ chức lễ hội chú trọng công tác PCCC hơn trước. Chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy. Bố trí nơi đốt vàng mã tại các vị trí an toàn. Phát loa tuyên truyền, khuyến cáo PCCC. Bố trí, phân công người thường trực sẵn sàng chữa cháy… 
  
Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác PCCC tại một số nơi vẫn chưa thực sự được quan tâm; chưa đầu tư trang thiết bị, chưa có kế hoạch, phương án chữa cháy theo quy định; thủ nhang, người quản lý, trông coi chưa tập huấn nghiệp vụ PCCC. Nhiều hàng quán hoạt động thời vụ nên đầu tư cho công tác PCCC hạn chế, chưa duy trì thường xuyên. Có nơi hệ thống cung cấp gas không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC; dây dẫn điện đặt gần vật liệu dễ cháy, không được luồn trong ống gen bảo vệ… Trong khi đó, một số người chưa chấp hành tốt quy định PCCC, vẫn thắp hương, gài hương bên trong nơi thờ tự.

Trong nước từng xảy ra cháy tại các đền, chùa. Trên địa bàn tỉnh tuy chưa xảy ra vụ cháy lớn tại cơ sở thờ tự nhưng cũng từng xảy ra cháy cây bụi, lau lách trong khuôn viên di tích và một số sơ xuất trong sử dụng nguồn điện, lửa trần.

Để đảm bảo an toàn PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra từ ngày 17/1 - 15/4 đối với: Các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; điểm tổ chức hoạt động lễ hội, văn hóa; phương tiện thủy nội địa chở khách, vận chuyển chất nguy hiểm cháy, nổ; bến, bãi phục vụ lễ hội. Tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm trong công tác PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở; các điều kiện an toàn PCCC, thoát nạn; thực tế tình trạng hoạt động của các dụng cụ, phương tiện chữa cháy; duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chữa cháy…   

Di tích đền Thác Bờ thuộc xã Thung Nai (Cao Phong) thu hút đông du khách thập phương. Ông Quách Văn Hoan, đội trưởng đội chữa cháy cơ sở cho biết: Nhà đền đã thành lập đội chữa cháy và được tập huấn nghiệp vụ; trang bị bình chữa cháy xách tay; phân công đội viên trực, trông coi. Song, vẫn còn một số du khách thắp cả bó hương nghi ngút, cần nhắc nhở kịp thời.

Ngoài kiểm tra, nhắc nhở của cơ quan chức năng, để "thần lửa” không ghé thăm, theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cần sự chung tay vào cuộc của các ban quản lý, ban tổ chức, thủ nhang và người dân. Phát huy phương châm "4 tại chỗ” để có thể dập tắt đốm lửa nhỏ từ khi mới phát sinh; sẵn sàng phương án thoát nạn. Không xem nhẹ công tác PCCC, vì đám cháy diễn biến rất nhanh, "nước xa không cứu được lửa gần”. Người dân cần nâng cao ý thức, thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; tập thói quen quan sát lối thoát nạn khi đến nơi mới… Đi lễ cầu một năm mới tốt lành nên cần chấp hành quy định PCCC để an yên từ đầu năm.  

Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục