(HBĐT) - Với việc chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt và triển khai đa dạng hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi (NCT), năm 2022, Hội NCT huyện Kim Bôi là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”.


Hội Người cao tuổi xã Hùng Sơn (Kim Bôi) có nhiều hoạt động chăm lo hội viên khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Tại xã Hùng Sơn, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” được triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cán bộ, hội viên NCT. Năm 2022, trên 70% NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó, trên 10 hội viên làm kinh tế tiêu biểu. Tỷ lệ hộ NCT được công nhận "Gia đình văn hóa” chiếm trên 80%. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, NCT gương mẫu vận động Nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Đồng chí Bùi Văn Nam, Chủ tịch Hội NCT xã Hùng Sơn chia sẻ: "Phát huy vai trò tiên phong trong gia đình và cộng đồng dân cư, mỗi NCT đều nhiệt tình, sôi nổi tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Cùng với đó thực hiện các hoạt động chăm lo giúp NCT cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Tính đến hết năm 2022, Hội NCT huyện Kim Bôi kết nạp 820 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên trên 16.000 người, sinh hoạt tại 17 tổ chức Hội cơ sở và 158 chi hội. Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn và nhiệm vụ của tỉnh giao, Ban đại diện Hội NCT huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng quản lý Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với NCT trên địa bàn. Trong năm 2022, Hội NCT huyện đã chỉ đạo Hội NCT cơ sở phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức mừng thọ cho 1.447 NCT với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng 1.572 suất quà, trị giá 378,6 triệu đồng cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách. 15.022 NCT có thẻ BHYT, trong đó 8.070 người được theo dõi sức khỏe, các cơ sở y tế khám bệnh cho 8.212 người. Công tác xây dựng Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT năm 2022 đạt 595 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này đã duy trì các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ NCT thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Toàn huyện có 490 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; 225 NCT làm kinh tế giỏi, 12 NCT là chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT, Hội NCT các cấp đã thành lập, duy trì hoạt động 191 câu lạc bộ (CLB), thu hút 5.150 NCT tham gia các môn thể thao: dưỡng sinh, đi bộ, bóng chuyền hơi, bóng bàn. Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học được hội viên NCT tham gia tích cực với 4.594 người, xây dựng Quỹ khuyến học đạt 352 triệu đồng.

Từ nguồn lực hỗ trợ của Dự án VIE071, Hội NCT huyện thành lập 3 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại các thôn: Quê Kho (xã Tú Sơn), Khăm (xã Bình Sơn), Đồi (xã Hợp Tiến); 2 CLB được thành lập ngoài dự án hoạt động hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút NCT và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Đồng chí Quách Đình Hạnh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi cho biết: Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai thu hút cán bộ, hội viên NCT tham gia hưởng ứng. Thời gian tới, Hội NCT huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động NCT phát huy vai trò, trách nhiệm là những người có uy tín trong gia đình và xã hội. Đa dạng hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn. Mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện để NCT được "hiến kế, hiến công”, phát huy năng lực, sở trường góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đức Anh


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục