(HBĐT) - Những năm qua, thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Thông qua vốn vay chương trình giải quyết việc làm giúp gia đình bà Đinh Thị Minh, xóm Quyết Chiến, xã Tú Lý (Đà Bắc) tiếp tục đầu tư chăn nuôi bò.

Cho vay giải quyết việc làm là chương trình nhằm tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao KHKT trong nông nghiệp, nông thôn. Chương trình có tác động tích cực đến việc thu hút lao động, chuyển dần lao động thuần tuý trong nông nghiệp mức thu nhập thấp sang các ngành nghề có thu nhập cao, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Những năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng này, với hàng nghìn khách hàng được vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt trên 431,7 tỷ đồng với gần 11 nghìn khách hàng còn dư nợ, qua đó giúp nhiều hộ phát triển kinh tế, vượt lên khó khăn.

Trong 2 năm 2020 - 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh mất việc làm, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống. Trong bối cảnh đó, NHCSXH được Chính phủ giao thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (cho vay giải quyết việc làm) theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển KT-XH. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai kịp thời, chuyển vốn đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh.

Trước đây, anh Nguyễn Văn Định, xóm Thanh Định, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) nhiều năm đi làm công nhân ở Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh phải ở nhà nên thu nhập giảm sút, đời sống gặp nhiều khó khăn. Với khoản vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm của NHCSXH, anh Định đã sử dụng để trồng, chăm sóc vườn bưởi. Nhờ đó gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Gia đình bà Đinh Thị Minh, xóm Quyết Chiến, xã Tú Lý (Đà Bắc) cũng gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Nhiều năm qua, gia đình bà Minh chăn nuôi bò trong đồi rừng. Với đàn bò duy trì từ 6 -7 con đem lại thu nhập ổn định. Tuy nhiên, hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá bò giảm mạnh, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Khó chồng khó khi gia đình bà còn bị mất một cặp bò. Để quản lý, chăm sóc bò tốt hơn, gia đình quyết định xây chuồng trại ở gần nhà, đưa bò về nuôi theo hình thức bán chăn thả. Nhờ sự hướng dẫn của tổ tiết kiệm và vay vốn, bà Minh làm thủ tục vay vốn, được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm. Bà Minh chia sẻ: "Nhờ vốn vay từ NHCSXH, gia đình tôi xây dựng được chuồng trại, mua thêm một cặp bò về nuôi. Với gia đình tôi, chăn nuôi vẫn là nghề đem lại thu nhập chính. Để đảm bảo đủ thức ăn cho bò, gia đình đã trồng cỏ voi”.

Theo chi nhánh NHCSXH tỉnh, nhu cầu vay vốn giai đoạn 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là 1.336,7 tỷ đồng, trong đó, nhu cầu vay giải quyết việc làm trên 738 tỷ đồng. Hết năm 2022, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân hơn 150 tỷ đồng, với gần 3 nghìn khách hàng được vay vốn. Trong tháng 1/2023, doanh số cho vay chương trình giải quyết việc làm đạt trên 13,7 tỷ đồng/267 khách hàng được vay vốn. Đây là một trong những chương trình có doanh số cho vay đạt cao trong tháng 1. Thông qua chương trình tín dụng này, trong tháng đầu năm 2023, có 229 lao động trên địa bàn tỉnh được tạo việc làm.


Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục