(HBĐT) - Nhờ hệ thống lọc nước vừa được lắp đặt, trường mầm non xã Mai Hạ (Mai Châu) thường xuyên có nguồn nước sạch để sử dụng phục vụ nhu cầu ăn bán trú của 200 trẻ đang theo học tại trường. Nguồn nước còn đảm bảo chất lượng để học sinh uống trực tiếp từ vòi. Cùng với trường mầm non xã Mai Hạ, nhiều trường học đã được hưởng lợi từ dự án "Lắp đặt hệ thống lọc nước cho các trường học ở tỉnh Hòa Bình” do tổ chức Gravity Water tài trợ.



Hệ thống lọc nước của Gravity Water lắp đặt tại trường TH&THCS xã Mai Hịch (Mai Châu) mang đến giải pháp thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo nguồn nước sạch cho học sinh. 

Cô Hà Thị Vân, Hiệu trưởng trường mầm non xã Mai Hạ cho biết: Cả 2 điểm trường với tổng số 200 trẻ đều được hưởng lợi từ dự án. Nhờ có hệ thống lọc nước của Gravity Water, nhà trường giải quyết được vấn đề quan trọng hàng đầu là chất lượng nước sinh hoạt. Hệ thống được vận hành đơn giản, mang lại nguồn nước đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, học sinh có thể lấy nước trực tiếp tại vòi uống vì chất lượng đảm bảo.

Tại trường TH&THCS xã Mai Hịch (Mai Châu), hệ thống lọc nước được lựa chọn lắp đặt tại điểm Hịch 1 của cấp tiểu học, bởi đây là điểm có đông học sinh nhất so với 2 điểm trường còn lại. Trường có tổng số 430 học sinh, trong đó, điểm Hịch 1 có 9 lớp với 191 học sinh. Hiện tại, hệ thống lọc nước do Gravity Water tài trợ hoạt động tốt. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Đức Lý xác nhận, sản phẩm này thiết thực, hiệu quả vì tận dụng được nguồn nước mưa tự nhiên, qua hệ thống lọc đã cho nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn để có thể uống trực tiếp. Theo thầy Lý, sản phẩm càng thiết thực hơn đối với các trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không thuận lợi về nguồn nước sạch sử dụng trong sinh hoạt.

Các hệ thống của Gravity Water lưu trữ nước mưa cách mặt đất khoảng 2 m, cung cấp năng lượng tiềm năng để lọc thông qua sử dụng trọng lực. Gravity Water làm việc với từng cộng đồng để giúp họ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước quanh năm. Đây là giải pháp công nghệ thiết thực, giúp lưu trữ nước mưa và cho phép mọi người sử dụng các trận mưa riêng lẻ trong thời gian dài, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch quanh năm.

Được biết, đại diện Sở GD&ĐT đã tìm hiểu, tiếp cận công nghệ lọc nước của tổ chức Gravity Water, sau đó kết nối để thực hiện dự án "Lắp đặt hệ thống lọc nước cho các trường học ở tỉnh Hòa Bình”. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT: Dự án có tính khả thi cao, do tổ chức Gravity Water đã có nhiều năm kinh nghiệm lắp đặt hệ thống lọc nước cho các trường học ở nhiều nước trên thế giới. Các hoạt động hỗ trợ của tổ chức rất thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương.

Với tổng nguồn vốn viện trợ thực hiện dự án trên 13 tỷ đồng, tổ chức Gravity Water xác định mục tiêu tạo ra nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng với quy mô từ 200 - 600 học sinh/trường. Qua đó cải thiện chất lượng nước uống, đảm bảo nước sạch phục vụ sinh hoạt, giúp trẻ em khỏe mạnh hơn, hạn chế các bệnh do ô nhiễm nguồn nước, truyền thông nâng cao nhận thức về tiết kiệm và sử dụng nước sạch hợp lý cho học sinh.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND, ngày 6/2/2023 về phê duyệt dự án, Sở GD&ĐT và tổ chức Gravity Water đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dự án. Cụ thể, từ năm 2023 - 2025, tổ chức Garvity Water viện trợ không hoàn lại theo hình thức trao tặng hiện vật (hệ thống lọc nước sạch sử dụng công nghệ và thiết kế của Gravity Water) cho 454 trường học ở tỉnh Hòa Bình (bao gồm mầm non, tiểu học, TH&THCS, THPT và phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT). Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức Gravity Water xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các trường học quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống lọc nước được lắp đặt; phối hợp nhà tài trợ kiểm định mẫu nước qua hệ thống lọc thường xuyên, đảm bảo quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT và quy chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT. Về phía nhà tài trợ, Gravity Water cam kết đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án; phối hợp Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai, đánh giá kết quả dự án định kỳ 6 tháng/lần; chuyển giao công nghệ và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng phương thức theo dõi, sử dụng, bảo trì hệ thống, bảo đảm việc vận hành lâu dài, bền vững của hệ thống.


Khánh An

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục