(HBĐT) - "Là lực lượng xung kích, tình nguyện trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động, tuổi trẻ xã Bình Thanh (Cao Phong) đã làm tốt các phần việc do thanh niên đảm nhận. Đồng thời triển khai đa dạng hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chú trọng hướng về cơ sở. Qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương” - đồng chí Lê Ánh Hồng, Bí thư Đoàn thanh niên xã Bình Thanh khẳng định.


Đoàn Thanh niên xã Bình Thanh (Cao Phong) thăm hỏi, tặng quà người có công trên địa bàn.

Xã Bình Thanh có 118 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt tại 7 chi đoàn cơ sở. Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Ban chấp hành (BCH) Đoàn xã tổ chức họp bàn, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai đến các chi đoàn. Tuyên truyền, vận động ĐVTN chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN bằng nhiều hình thức, phong phú về nội dung và chủ đề. Phát huy vai trò thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, BCH Đoàn xã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi đoàn cơ sở sôi nổi tham gia hưởng ứng các chương trình: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh… Trong năm 2022 đã xây dựng được 1 công trình thắp sáng đường quê tại xóm Mỗ, trồng trên 1.300 cây xanh tạo bóng mát; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom trên 200 kg rác thải; thăm hỏi, động viên, trao tặng gần 40 suất quà cho hộ chính sách, học sinh nghèo vượt khó trong các dịp lễ, Tết; huy động ĐVTN đóng góp ngày công xây dựng khu vui chơi tại trường mầm non.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, chi đoàn thanh niên xóm Lòn đã triển khai thực hiện các phần việc của thanh niên góp phần tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Cụ thể, huy động trên 20 ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa...; phối hợp cấp ủy chi bộ, chi đoàn trường học xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong năm 2022, chi đoàn thanh niên xóm nhiệt tình tham gia các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, đóng góp ngày công thực hiện các hoạt động an sinh xã hội…

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Bí thư chi đoàn xóm Lòn chia sẻ: "Việc triển khai các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng nhận được sự hưởng ứng tích cực, sôi nổi tham gia của các bạn trẻ. Thông qua các hoạt động nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng xã hội, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị, tăng tính đoàn kết trong ĐVTN”.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, tuổi trẻ xã Bình Thanh không ngừng nỗ lực tìm tòi, sáng tạo phát triển các mô hình kinh tế góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi như các đoàn viên: Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Thủy (xóm Tráng), Đinh Văn Minh (xóm Mỗ) thành công với mô hình nuôi cá lồng, trồng cây có múi cho thu nhập ổn định từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Năm 2022, Đoàn xã đã tuyên truyền, vận động 1 thanh niên tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp” do Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức; tạo điều kiện cho thanh niên được học tập nâng cao kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

"Mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do tuổi trẻ xã tham gia thực hiện đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Qua đó xây dựng hình ảnh thanh niên không ngại gian khó, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết góp phần xây dựng quê hương. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động hướng về cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra” - đồng chí Bí thư Đoàn xã cho Bình Thanh bày tỏ.

 Đức Anh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục