(HBĐT) - Mới đây, lực lượng Công an huyện Tân Lạc và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp tuyên truyền văn hóa giao thông "Đã uống rượu, bia không lái xe" tại các đám cưới, bước đầu tạo hiệu quả cao, được cán bộ và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.


Lực lượng Công an và chính quyền xã Phú Cường (Tân Lạc) tuyên truyền "Đã uống rượu, bia không lái xe" tại đám cưới. 

Ngày  11/3, Công an xã Phú Cường phối hợp Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Tân Lạc tuyên truyền ngay tại đám cưới của gia đình ông Bùi Văn Di, xóm Vìn Bái. Biển hiệu "Đã uống rượu, bia không lái xe” được dựng ngay trước cổng rạp đám cưới. Gia đình ông Di có con gái là Thanh Thúy và chú rể là Ngọc Long, cán bộ Công an xã Ngọc Mỹ. Chủ tịch UBND xã Phú Cường Bùi Đức Phương cho biết:  Cách thức tuyên truyền trực tiếp rất hiệu quả, mọi người tích cực hưởng ứng. Đám cưới của gia đình ông Di làm 180 mâm cỗ, tổ chức trong 2 ngày, lượng khách khá đông, có cả khách ngoài tỉnh. Nhiều người ở tỉnh Phú Thọ đến dự đi taxi vì uống rượu thì không lái xe.  

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phú Cường, ngay sau khi Công an tỉnh phát động chiến dịch ra quân thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, khi làm thủ tục kết hôn cho các bạn trẻ, xã đã có ý tưởng gặp gỡ, tuyên truyền "Đã uống rượu, bia không lái xe". Đồng chí Đào Ngọc Thanh, Trưởng Công an xã là điển hình tiên tiến toàn quốc trong lực lượng Công an nhân dân đã nhiệt tình phối hợp chính quyền để thực hiện tuyên truyền văn hóa giao thông tại đám cưới. Gia đình tổ chức đám cưới có cán bộ, đảng viên nên lực lượng công an và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đặt biển tuyên truyền "Đã uống rượu, bia không lái xe" cũng là lồng ghép việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). 

Người dân, khách dự đám cưới vui vẻ hưởng ứng cũng là biện pháp thiết thực, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn cho khách dự đám cưới khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nâng cao hiệu quả giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Trao đổi với lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc được  biết: Đây là cách làm phù hợp, hiệu quả nhằm thực hiện Kế hoạch số 69/KH-CAH-CSGT, ngày 24/2/2023 của Công an huyện về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” trên địa bàn huyện năm 2023. Công an huyện đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo  trật tự ATGT, nắm chắc địa bàn. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng Công an xã cùng lãnh đạo chính quyền tuyên truyền ở các gia đình có đám cưới, đám hỏi "Đã uống rượu, bia không lái xe", được người dân ủng hộ, từng bước hình thành văn hóa giao thông không sử dụng rượu, bia khi lái xe. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm về ATGT, nồng độ cồn.

Ngày 8/3, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe. Đợt cao điểm kéo dài đến hết năm 2023. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có tác dụng răn đe, chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người điều khiển và chủ phương tiện. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm, nghiêm cấm tuyệt đối lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh can thiệp vào việc xử lý các vi phạm.

 Lê Chung




Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục