(HBĐT) - Suốt hàng chục năm nay, hơn 30 hộ dân ở khu vực suối Thườn, xóm Diều Nọi, xã Tân Minh (Đà Bắc) gặp rất nhiều khó khăn vì sinh sống ở vùng giáp ranh. Giấc mơ "an cư” kéo dài mãi, khi mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được đáp ứng…


Đời sống của 32 hộ dân ở khu vực suối Thườn, xóm Diều Nọi, xã Tân Minh (Đà Bắc) gặp nhiều khó khăn do chưa được đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Những năm trở lại đây, với sự quan tâm, đầu tư của các cấp chính quyền, bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân xã Tân Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã như: giao thông, lưới điện quốc gia được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, cuộc sống của 32 hộ dân ở khu vực suối Thườn, xóm Diều Nọi vẫn bấp bênh, khó khăn trăm bề. Bởi, các hộ sinh sống trong khu vực tranh chấp địa giới hành chính với tỉnh Phú Thọ. Do đó, huyện Đà Bắc không thể triển khai đầu tư các công trình phúc lợi tại nơi này.

Đến khu vực suối Thườn có thể thấy được sự khó khăn bủa vây bà con. Đó là con đường mòn lởm chởm đất đá, ngày nắng đi lại đã khó khăn, chưa nói đến ngày mưa. Những ngôi nhà tạm bợ được lợp bằng lá cọ nép mình giữa hoang sơ của núi rừng. Gia đình ông Xa Văn Đứng chuyển vào sinh sống ở khu vực suối Thườn được 40 năm. Từ đó đến nay, gia đình ông sinh sống, canh tác ổn định, chưa từng xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, ông và những người dân nơi đây không thể an tâm, vì các hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư, đặc biệt là tranh chấp về địa giới hành chính chưa được giải quyết thỏa đáng. Khó khăn bủa vây khi không có đường bê tông thuận lợi, điện lưới quốc gia cũng chưa thể kéo vào tận các hộ. Cùng với đó là thực trạng người dân không được phép xây nhà cửa kiên cố.

Theo Báo cáo số 10/BC-UBND, ngày 27/2/2023 của UBND xã Tân Minh: Ở khu vực suối Thườn có 12 hộ đã sử dụng đất 40 năm, 10 hộ có thời gian sử dụng đất từ 25 - 35 năm và 10 hộ sử dụng đất 20 năm. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 179,6 ha, gồm: 0,6 ha đất nhà ở, 6 ha trồng lúa nước, 20 ha trồng cây hàng năm, 3 ha ao cá và khoảng 150 ha trồng rừng. Các hộ đang canh tác tại khu vực này, có nhiều hộ sử dụng từ năm 1987 - 2022 ổn định, không có tranh chấp. Tuy nhiên, các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do diện tích nằm trong địa giới hành chính của tỉnh Phú Thọ (theo bản đồ 364).

Đồng chí Lò Văn Lại, Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết: Để giải quyết thỏa đáng vấn đề của 32 hộ suối Thườn, xã đề nghị điều chỉnh đường địa giới hành chính. Đối với diện tích các hộ dân của xã Tân Minh và xã Yên Sơn (Phú Thọ) đang canh tác xen ghép thuộc địa giới hành chính xã Yên Sơn, đề nghị kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc xã Tân Minh. "Việc giữ nguyên địa giới hành chính như hiện tại sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng như ảnh hưởng đến đời sống của các hộ. Bời vì khi xã đề xuất các dự án đầu tư xây dựng công trình phúc lợi sẽ không được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đường giao thông khó khăn ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, nguy cơ trẻ em bỏ học”, đồng chí Chủ tịch UBND xã Lò Văn Lại cho biết thêm.

Trao đổi với đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc được biết: Qua nhiều lần hiệp thương giữa chính quyền 2 địa phương, phía tỉnh Phú Thọ khẳng định, trong khu vực suối Thườn, người dân xã Tân Minh đang canh tác ổn định và không có tranh chấp. Tuy nhiên, phía tỉnh bạn vẫn kiên quyết giữ nguyên đường địa giới hành chính theo bản đồ 364. Do đó, UBND huyện Đà Bắc không thể đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo nguyện vọng của nhân dân do thẩm quyền phạm vi địa giới hành chính. Không thể giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri địa phương về quản lý địa giới và đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm: Trong lần hiệp thương gần nhất giữa chính quyền 2 địa phương, trong 2 năm tới, UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) hứa sẽ đầu tư đường sản xuất vào khu vực sinh sống của các hộ dân khu vực suối Thườn; thực hiện cấp đất, cấp sổ cho người dân nơi đây.

Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục