(HBĐT) - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội (MXH), nhiều người rầm rộ đăng tin về các giao dịch, trao đổi hàng hóa bằng đồng tiền ảo Pi gây nhiều tranh cãi, hoang mang cho dư luận. Chưa cần đến những kiến thức kinh tế, tài chính, nhiều người tỉnh táo chỉ nhìn qua cũng biết đây là chiêu trò thổi giá, "lùa gà” để bán Pi lấy hàng hóa, tiền mặt và nhiều vật dụng có giá trị, đồng thời người dùng có nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, dễ bị kẻ xấu lợi dụng.


Nhóm "Pi Network Hòa Bình" thu hút gần 5.000 thành viên, trao đổi, mua bán hàng hóa bằng tiền ảo Pi.

Ảo tưởng đổi Pi lấy tiền thật

Ngày 25/6/2023, trên nhiều trang MXH lan truyền hình ảnh chương trình "Việt Nam GCV 314.159$ Event” được tổ chức tại một nhà hàng ở TP Từ Sơn (Bắc Ninh). Nội dung của chương trình xoay quanh đồng tiền ảo Pi và những giá trị nó mang lại cho người sở hữu. Trung bình mỗi người phải bỏ ra khoảng 1 triệu đồng để có thể tham dự sự kiện, bao gồm chi phí mua đồng phục màu tím, mua vé, ăn uống. Một số mặt hàng có giá trị tại sự kiện như: Xe máy, ti vi, máy giặt, tủ lạnh… được các thành viên trong Ban tổ chức cũng như những người đào Pi mang đến để trao đổi. Điều đáng nói, họ đồng thuận giá trị 1 đồng Pi bằng 7 tỷ đồng, tương đương 314.159 USD. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là "chiêu trò” kích cầu của Ban tổ chức nhằm tự đề cao giá trị của Pi.

Nhiều hội nhóm trên MXH được lập với mục đích trao đổi, mua bán Pi lấy tiền mặt và nhiều hàng hóa tương đối náo nhiệt với hàng chục bài đăng hàng ngày. Trên nhóm "Pi Network Việt Nam” trên facebook với khoảng 260.000 thành viên, tài khoản tên M.K viết: "Sau 2 năm cày cuốc dành hết tâm huyết cho dự án, bỏ mặc lời nói của những người không hiểu biết giá trị của Pi. Cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt, có giá trị cao đầu tiên mình bỏ 324 Pi trao đổi lấy xe máy Future trị giá 37 triệu”, kèm theo đó là hình ảnh chiếc xe máy Future và ảnh chụp màn hình điện thoại giao dịch chuyển Pi. Nếu tính ra thì 1 Pi có giá trị tương đương hơn 114.000 đồng. Hay có tài khoản khoe mua xe Honda SH với giá 150 Pi, iPad2 với giá 15 Pi… Tuy nhiên, nhiều thành viên muốn gặp gỡ, trao đổi, giao dịch trực tiếp bằng Pi lấy hàng hóa, tiền mặt thì lại rơi vào im lặng, không có ai trả lời.

Được biết, có nhiều bài đăng bán những hàng hóa có giá trị cao và nhận thanh toán bằng Pi nhưng khi có người hỏi mua bằng Pi thì họ không bán, hoặc yêu cầu chuyển cọc Pi trước nhưng sau đó chặn liên hệ. Việc thổi giá, tạo giao dịch ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người liên tưởng tới cơn sốt lan đột biến cách đây không lâu, đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ: "nếu không tham gia, tất cả sẽ trở thành triệu phú trừ bạn”.

Ngày 11/7/2023, tại nhà số 70, đường Chi Lăng (TP Hòa Bình) treo biển "Trao đổi hàng hóa Pi Network”, tuy nhiên đã phải gỡ ngay biển hiệu sau khi các bài đăng lên facebook của cửa tiệm vấp phải nhiều bình luận chỉ trích.

Nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân

Pi Network là ứng dụng ra đời năm 2019, đến nay đã có hàng chục triệu lượt tải tại Việt Nam. Được biết, thứ được gọi là "tiền ảo” này nhiều lần bị các chuyên gia cảnh báo về thiếu tính minh bạch, thậm chí không loại trừ khả năng lừa đảo, có thể được tạo để thu thập thông tin người dùng. Cuối năm 2022, Pi được niêm yết trên một số sàn giao dịch, tuy nhiên đây là đồng Pi được các sàn tự niêm yết, không liên quan đến đồng Pi mà người dùng "đào” thông qua ứng dụng Pi Network trên điện thoại; người dùng cũng không thể chuyển số Pi từ điện thoại lên sàn được.

Sau 1h tải và dùng ứng dụng "Pi Network”, anh K.K.T, tổ 14, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cho rằng ứng dụng đào Pi này có nhiều vấn đề: "Việc đào những đồng tiền điện tử được niêm yết trên sàn giao dịch như Bitcoin, ETH... đều đòi hỏi cấu hình thiết bị máy tính rất cao, thậm chí đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi máy đào cùng đường truyền internet tốc độ cao, liên tục; việc đào rất tốn công sức, thời gian và cả tiền bạc, cạnh tranh khác. Còn với Pi thì mỗi ngày chỉ cần điểm danh trên điện thoại, xem quảng cáo, lôi kéo thêm người tham gia, thậm chí không cần kết nối mạng, nó gần như miễn phí. Bên cạnh đó, chỉ là một ứng dụng trên điện thoại nhưng "Pi Network” can thiệp rất sâu vào dữ liệu người dùng, yêu cầu tới 28 quyền truy cập, bao gồm các quyền như: yêu cầu cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, kiểm soát danh bạ, sử dụng phần cứng sinh trắc học, sử dụng vân tay, kiểm soát trạng thái mạng... Điều này rất nguy hiểm đối với người dùng, bởi khi lộ lọt nhiều thông tin như vậy, đối tượng xấu rất dễ lợi dụng để can thiệp vào các hoạt động như chuyển khoản tiền gửi ngân hàng hoặc quảng cáo lừa đảo qua điện thoại”.

Giao dịch tiền ảo là vi phạm pháp luật

Theo Nghị định số 80/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP, ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, các phương tiện thanh toán có thể sử dụng gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phương thức thanh toán không có trong danh sách trên sẽ không hợp pháp tại Việt Nam. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng cũng nêu rõ: Những người "phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” sẽ bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng. Để lách luật, người dùng Pi đã dùng từ "trao đổi” thay cho "thanh toán”.

Hiện, nhiều người vẫn tin rằng với số Pi miễn phí trên một app điện thoại, một ngày nào đó có thể có giá nghìn USD như Bitcoin nên cùng ra sức tung hô, tạo giao dịch ảo trên khắp các diễn đàn, MXH, rất giống với cơn sốt lan đột biến từng khiến nhiều người tan cửa nát nhà. Tiền ảo Pi được các chuyên gia nhận định là vô giá trị, dù cho phát triển đến mức nào đi nữa, bởi chỉ được lưu trên điện thoại người dùng hoặc trên máy chủ, hoàn toàn có thể can thiệp, thay đổi, tạo ra số lượng vô hạn, bao nhiêu tùy thích. Mặc dù giá trị của Pi Network bằng 0 nhưng nhà sáng lập vẫn thu lợi nhuận thường xuyên bằng cách yêu cầu người dùng xem quảng cáo khi khởi động ứng dụng, số lượt tải ứng dụng trên điện thoại hoặc thậm chí bán dữ liệu người dùng.

"Đồng Pi được tạo ra từ một ứng dụng trên điện thoại di động, không có cạnh tranh hoặc số lượng giới hạn nên chắc chắn nó vô giá trị. Người dùng không chỉ mất thông tin cá nhân, tốn thời gian, tài nguyên trên điện thoại mà còn mất công sức để lôi kéo thêm người khác, có thể lại rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo sau đó. Người dùng Pi đang nuôi sống những người sáng lập chứ không phải từ tiền ảo do họ tạo ra” - anh K.K.T chia sẻ.


Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục