Chiều 9/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Năm 2023, công tác dân tộc của tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đã phát huy hiệu quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 3,09% (từ 12,29% năm 2022 giảm còn 9,2% năm 2023). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng đồng bào DTTS&MN giảm 3,31% (từ 13,11% năm 2022 giảm còn 9,8% năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) giảm 6,42% (từ 27,69% năm 2022 giảm còn 21,27% năm 2023).

Trong năm, có 6 xã ĐBKK được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và thoát khỏi diện ĐBKK giai đoạn 2021-2023 lên 14/59 xã. Đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 88 xã thuộc khu vực I, 12 xã khu vực II, 45 xã khu vực III và 86 thôn, xóm, bản ĐBKK thuộc các xã khu vực I, khu vực II theo Quyết định số 612/QÐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cụ thể hóa các quy định của T.Ư về thực hiện chính sách dân tộc. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn để triển khai hiệu quả, giải ngân kịp thời nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, chú trọng công tác bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc; chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương nắm bắt tình hình vùng đồng bào DTTS&MN để tham mưu kịp thời các chính sách phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc cũng như kiện toàn, củng cố bộ máy của ngành Dân tộc tỉnh. 

Tại hội nghị, có 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể, 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.


 Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục