Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trước bối cảnh nền kinh tế khó khăn, việc chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ) vẫn được các cấp, các ngành và doanh nghiệp (DN) trong tỉnh quan tâm với mục tiêu tất cả NLĐ đều có Tết.



Công đoàn Trường mầm non Hương Cam (Cao Phong) quyên góp, tặng quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg, ngày 14/1/2024 về việc chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đánGiáp Thìn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo cơ quan lao động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị, DN chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chăm lo đời sống cho NLĐ, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ kịp thời, theo đúng quy định, hợp đồng lao động, thoả ước tập thể, nội quy, quy chế của DN, đảm bảo cho mọi NLĐ đều có Tết và tiếp tục gắn bó với DN; bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Công điện, Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản về việc nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các DN. Theo đó, để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Sở LĐ-TB&XH đề nghị các DN tiến hành phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người NLĐ theo quy định và nội dung đã thoả thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật lao động và thông báo công khai cho NLĐ trong DN biết.

Hiện nay, các cấp, các ngành chức năng đang phối hợp chặt chẽ nhằm nắm tình hình lao động, việc làm, kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền lương, thưởng tại các đơn vị, DN. Mặt khác, có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống cho NLĐ trong dịp Tết bảo đảm kịp thời, thiết thực, nhất là đối với người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Các DN tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp hiệu quả để ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh, nỗ lực duy trì, bảo đảm việc làm, thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 4.000 DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh đang hoạt động, thu hút trên 90.000 lao động vào làm việc. Qua báo cáo của đơn vị, DN, mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân trên 3,4 triệu đồng/người. Cụ thể, mức thưởng cao nhất trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý là 2 triệu đồng/người; DN dân doanh là 25 triệu đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài là 69,2 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý là 150 nghìn đồng/người; DN dân doanh là 200 nghìn đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài là 800 nghìn đồng/người.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có chủ đề "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" gắn với phương châm "Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết". LĐLĐ tỉnh tập trung huy động nguồn lực để chăm lo đến NLĐ nghèo. Các hình thức chăm lo đa dạng, linh hoạt, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đoàn viên, NLĐ làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, đoàn viên, NLĐ sinh sống và làm việc ở vùng sâu, vùng xa, tại các DN gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, bị cắt giảm đơn hàng, thu hẹp quy mô sản xuất, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản... dẫn đến nhiều đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm.


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục