Xuân mới Giáp Thìn, nhiều gia đình ở huyện Kim Bôi đón Tết chu đáo, ý nghĩa hơn vì ngay sau Tết sẽ tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Những nam thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi với những hoài bão, ước vọng cống hiến của tuổi trẻ đang háo hức, hồi hộp, mong chờ những thay đổi, trưởng thành hơn khi được rèn luyện trong quân ngũ.


Ban CHQS huyện Kim Bôi phối hợp tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Đến thăm gia đình tân binh Bùi Thế Mạnh, xóm Cóc Lẫm, xã Kim Bôi (Kim Bôi). Chàng thanh niên trẻ chuẩn bị bước sang tuổi 19 hào hứng, mong được cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Trước khi nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, Mạnh đã tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ. Mạnh tâm sự: Mặc dù gia đình neo người, nhà chỉ có 2 mẹ con nhưng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là vô cùng thiêng liêng, cao cả đối với thanh niên Việt Nam, vì thế em mong sớm được thực hiện trách nhiệm của mình.

Để làm tốt công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, thời gian qua, huyện Kim Bôi đã chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến từng khu dân cư với nhiều hình thức. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện công tác tuyển quân. Các gia đình đều tin tưởng gửi gắm con em mình cho các đơn vị, lực lượng, hy vọng tân binh luôn vững tâm, bền chí, rèn luyện và trưởng thành từ quân ngũ, cống hiến hết mình cho nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng vì Tổ quốc.

Năm 2024, huyện Kim Bôi được giao chỉ tiêu tuyển chọn 232 công dân nhập ngũ. Ngay khi có kế hoạch tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã nhanh chóng kiện toàn, xây dựng các kế hoạch về gọi công dân nhập ngũ và thông báo đến các xã. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cơ sở, hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thực hiện công tác sơ tuyển ban đầu, phối hợp các trạm y tế khám sức khỏe cho công dân được gọi sơ tuyển.

Thượng tá Nguyễn Quang Ước, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kim Bôi cho biết: Là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Ban CHQS huyện đã tham mưu công tác chuẩn bị và sơ tuyển theo đúng nguyên tắc, quy định. Ra thông báo cho các xã, thị trấn và kêu gọi thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia sơ tuyển. Quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, khám sức khỏe được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, đảm bảo công bằng, chặt chẽ, tuyển đủ chỉ tiêu được giao và đảm bảo chất lượng công dân nhập ngũ.

Đầu năm mới, huyện Kim Bôi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn đủ công nhân nhập ngũ theo kế hoạch tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã cũng lên kế hoạch thăm, tặng quà động viên các gia đình tân binh trước ngày nhập ngũ. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tổ chức ngày hội tòng quân trang trọng, đúng quy định.

Bùi Thoa 
(Trung tâm VH,TT&TT huyện Kim Bôi)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục