Trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, không màng hiểm nguy nơi chiến trường, trở về đời thường, các cựu chiến binh (CCB) tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì nghĩa tình đồng đội. Qua đó tiếp thêm động lực giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 


Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi trao tặng nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên Bạch Công Điều ở xóm Đúp, xã Tú Sơn.

Triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội, những năm qua, các cấp Hội CCB đã đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua "CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”. Thông qua đó tạo động lực để CCB trong toàn tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm và có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, thi đua làm giàu hợp pháp và giúp nhau giảm nghèo bền vững, tạo ra nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ. Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào, hiện toàn hội có 103 doanh nghiệp, 27 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, gần 1.700 trang trại, gia trại và hơn 2.100 hộ kinh doanh do CCB làm chủ. Từ đó tạo việc làm cho hơn 16 nghìn lao động với thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên, các cấp hội phối hợp các cơ quan chức năng hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ tạo điều kiện giúp các CCB, cựu quân nhân được hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách theo quy định. Công tác vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm chung sức giúp đỡ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống… được quan tâm chú trọng.

Hội CCB tỉnh đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hiệu quả chính sách vay vốn ủy thác. Hiện toàn hội quản lý 594 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 24 nghìn hộ vay. Phối hợp Ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam và Sở NN&PTNT tổ chức 44 lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nâng cao kiến thức làm kinh tế, sử dụng vốn hiệu quả cho hơn 5.000 lượt cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh tham gia. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực tham gia phong trào "Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay vì người nghèo” năm 2024. Đến nay có 11 chi hội của Hội CCB TP Hoà Bình và 367 cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh gửi tiền tiết kiệm được hơn 5,4 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với các hoạt động thăm, tặng quà, giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên, đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, việc hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho CCB hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp Hội CCB tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác hội. Đây cũng là hành động tri ân đối với những người lính năm xưa đã đóng góp máu xương, tuổi trẻ cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện sự chia sẻ khó khăn, tương trợ nhau của những người đồng đội trong thời bình. Từ đầu năm đến nay, mô hình đãhỗ trợ, giúp đỡ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 9 ngôi nhà cho 9 hộ hội viên CCB, tổng trị giá 182 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ xây mới 6 nhà, trị giá 137 triệu đồng; sửa chữa 3 nhà, trị giá 45 triệu đồng. Trong 5 năm trở lại đây, từ nguồn quỹ "Nghĩa tình CCB” đã hỗ trợ, giúp đỡ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 112 hội viên CCB, tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo đa chiều năm 2019 là 6,23%, đến năm 2024 giảm còn khoảng 4,67%.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: Phong trào"Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội và nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực của hội viên. Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, công tác chăm lo, động viên tinh thần đã tạo điều kiện giúp đỡ các hội viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng trong thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Hoàng Dương


Các tin khác


Liên đoàn Lao động tỉnh: Giám sát thực hiện chế độ cho công nhân doanh nghiệp FDI tại huyện Lương Sơn

Ngày 30/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp LĐLĐ huyện Lương Sơn tổ chức giám sát bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) tại Công ty cổ phần Việt Pháp Victory (xã Tân Vinh).

Huyện Lương Sơn: 2 học sinh bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm

Khoảng 10h45' ngày 30/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu Lê Thúy H, học sinh lớp lớp 3, trú tại xóm Phú Ngọc, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm Bai Mới.

Liên đoàn Lao động huyện Đà Bắc gắn biển công trình tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tiền Phong

Ngày 28/8, Liên đoàn Lao động huyện Đà Bắc tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tiền Phong, xã Tiền Phong. 

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh và an toàn cho học sinh đến trường

Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2725/SGTVT-QLVTPT&NL, ngày 27/8/2024 về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) dịp Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường.

Hội Phụ nữ các cấp kết nạp 2.092 hội viên danh dự là nam giới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Điểm mới đặc biệt là công nhận bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt động hội, trong đó hội viên danh dự cũng có thể là nam giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục