Sáng 7/1, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại Bến xe khách trung tâm, bến thủy nội địa, Cảng Bích Hạ, Cảng Thung Nai nhằm phục vụ Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Ất Tỵ 2025.
Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại bến Cảng Thung Nai.
Hiện nay, trong tỉnh có 198 doanh nghiệp, hợp tác xã và 456 hộ kinh doanh cá thể tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải với 2.255 phương tiện. Toàn tỉnh có 13 bến xe đã được công bố đưa vào khai thác. Hoạt động vận tải đường bộ được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về tuyến đường thủy nội địa, có 3 cảng, 10 bến thủy nội địa; 1.314 phương tiện, trong đó 269 phương tiện hoạt động trên lòng hồ Hòa Bình.
Để chủ động, kịp thời phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự ATGT, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Ất Tỵ, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành các kế hoạch, công văn và chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời có phương án giải tỏa khách kịp thời, không để tình trạng ứ đọng khách ở các bến xe hoặc hành khách không có phương tiện để về quê vui Tết.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý các bến xe khách, bến thuỷ nội địa, nhất là các bến dân sinh tự phát, đảm bảo vệ sinh môi trường, ATGT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải thủy trên lòng hồ sông Đà chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa theo quy định. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các phương tiện vận tải đường thuỷ đảm bảo tiêu chuẩn; kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện vào bến đón trả khách; phân công các lực lượng liên quan điều phối phương tiện, tránh ùn ứ giao thông; đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan du lịch dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2025...
Đinh Hòa
Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và "không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị huyện Tân Lạc đã vào cuộc, tranh thủ tối đa thời gian, nguồn lực để đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho người nghèo.
Trong thời gian tới có nhiều sự kiện, lễ hội diễn ra, đặc biệt là Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2025, đây cũng là thời điểm nhu cầu thực phẩm tăng cao. Các loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn thường là thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nước đá, các loại thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chế biến sẵn ăn ngay. Những thực phẩm này nếu không được kiểm soát tốt sẽ có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Huyện Kim Bôi đã tăng cường công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), tránh để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn.
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp HND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Sau 2 hiệp đấu đầy căng thẳng, kịch tính của trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 3-2 và lên ngôi vô địch với tổng tỷ số 5-3 trước đối thủ Thái Lan.
Ngày 2/1, tại Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy, các giao dịch viên của chi nhánh ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu khách hàng bị lừa đảo và kịp thời phối hợp với Công an huyện giúp khách hàng không bị "mất oan” 26 triệu đồng.
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 30/12/2024 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm.