Là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai trong mùa mưa bão, nên ngay từ đầu năm 2025, huyện Lạc Sơn đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai (PCTT) từ sớm, từ xa. Xác định những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai để có phương án xử lý kịp thời. Từ đó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân khi xảy ra thiên tai.


Khu tái định cư xóm Rài, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) đang được đơn vị thi công và hộ dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2025.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, tại khu tái định cư (TĐC) xóm Rài, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn), chủ đầu tư và nhà thầu thi công nỗ lực hoàn thiện các hạng mục công trình phụ trợ cuối cùng. Nhiều hộ huy động tối đa nhân lực, vật lực để xây dựng nhà đảm bảo tiến độ chuyển về nơi ở mới trước mùa mưa bão năm 2025. Do thời gian thi công gấp, nguồn lực hạn chế nên nhiều hộ còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã hỗ trợ người dân kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Ông Bùi Văn Phóng, xóm Rài chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi sinh sống tại khu vực đồi cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi đã được chuyển đến nơi ở mới. Khởi công xây dựng nhà từ cuối tháng 4, đến nay các hạng mục cơ bản hoàn thiện. Gia đình tôi cũng như các hộ tại khu vực này mong muốn chính quyền các cấp, các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ kinh phí để phần nào giảm gánh nặng về tài chính”.  

Dự án xây dựng hạ tầng khu TĐC xóm Rài có tổng mức đầu tư hơn 72,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án được chia làm 2 hạng mục khẩn cấp và không khẩn cấp, gồm 1 khu TĐC tập trung với 131 lô đất (111 lô cho các hộ TĐC sạt lở và 20 lô dự phòng), tổng diện tích san nền khoảng 6 ha, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, kè chắn đất, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống nước thải, thoát nước mưa và một số công trình khác.

Tại xã Quý Hòa, khu vực cũng bị sạt lở nghiêm trọng năm 2024 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các tuyến đường bị sạt lở cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên với địa hình phức tạp, nền đất yếu nên vào mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai. Theo thống kê, toàn xã có 6/12 xóm, bao gồm các xóm: Thung 1, Thung 2, Dọi, Thêu, Củ… là những "điểm nóng” thiên tai. 

Hiện nay, các ngành chức năng đã rà soát trong huyện có trên 130 hộ dân thuộc địa bàn các xã: Yên Nghiệp, Tuân Đạo, Quý Hòa, Tân Lập, Miền Đồi, Thượng Cốc bị ảnh hưởng bởi đá lăn, sụt lún đất trong vùng ảnh hưởng thiên tai… Nguyên nhân chính được đánh giá do địa bàn huyện có địa hình phức tạp, nhiều khu vực đồi núi cao, hiểm trở… Xác định những khó khăn, thách thức đặt ra đối với ứng phó thiên tai, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực tham mưu kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện. Xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn trọng điểm, xung yếu tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phân công lực lượng chủ động rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu để xây dựng phương án xử lý kịp thời. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra rà soát an toàn hồ, đập trên địa bàn.

Khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Phân công lực lượng tổ chức ứng trực, kịp thời xử lý các sự cố bất thường. Huy động nhân lực, vật lực nhanh chóng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCTT&TKCN… 

Đồng chí Bùi Văn Phụng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lạc Sơn cho biết: Với tinh thần chủ động ứng phó thiên tai "từ sớm, từ xa”, phòng đã tham mưu Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện rà soát kịch bản ứng phó thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCTT, cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa lũ và trước khi xảy ra bão, lũ; xác định trọng điểm xung yếu, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ rủi ro trước mùa mưa lũ; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kiểm soát rủi ro thiên tai với phương châm "phòng là chính”. Nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, giảm thiểu thiệt hại tài sản của người dân. Từ đó nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.


Đức Anh

Các tin khác


Cháy nhà dân trên đường Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm

Khoảng 14h8' ngày 30/5, qua số máy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo xảy ra vụ cháy nhà ông Ngô Quang Kha (SN 1958), số nhà 12, đường Nguyễn Huệ thuộc tổ 12, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.

Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm yêu thương và quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Người từng căn dặn: "Chăm sóc, giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”; "Trước hết, gia đình (tức là ông bà, cha mẹ, anh chị) phải làm thật tốt công việc ấy”. "Các Đảng uỷ…, Uỷ ban thiếu niên nhi đồng, Đoàn thanh niên, ngành giáo dục và các ngành đoàn thể đều phải có kế hoạch thật cụ thể chăm sóc các cháu ngày càng khoẻ mạnh và tiến bộ”. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục (BV, CS&GD) trẻ em. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những năm qua, tỉnh Hoà Bình đã không ngừng quan tâm, đầu tư nguồn lực để chăm lo cho trẻ em.

Huyện Lạc Sơn: Hiệu quả vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Lạc Sơn đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn cho 7 người, với tổng số tiền giải ngân 600 triệu đồng.

Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai

Việc sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Thời gian qua, tỉnh quan tâm, chú trọng công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nhằm giúp nhân dân phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Vui Tết Thiếu nhi 1/6 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Ngày 28/5, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu nhi 1/6 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đang điều trị, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và trẻ em được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho trẻ em dân tộc thiểu số

Hoà Bình là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Toàn tỉnh hiện có gần 225.000 trẻ em, trong đó hơn 53.000 trẻ em dân tộc Kinh và hơn 178.300 trẻ em các dân tộc khác. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và nỗ lực xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hạnh phúc, phát triển toàn diện cho trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục